Đại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2022

(Mặt trận) - Nhằm đánh giá kết quả việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản lần thứ IV nhiệm kỳ (2012-2017), đề ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm và bầu Ban Chấp hành Hội lần thứ V nhiệm kỳ (2017 - 2022), ngày 30/9/2017, Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022 tại Sở GTVT Hà Nội. 

Tham dự Đại hội, về phía đại biểu Trung ương có ông Nguyễn Sĩ Dũng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt - Nhật; bà Trần Thị Xuân Oanh, Phó Trưởng  ban Á-Phi - Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị Việt Nam; về phía đại biểu thành phố Hà Nội có bà Nguyễn Lan Hương, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ - Trưởng ban Dân vận Thành uỷ - Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị Thành phố Hà Nội, ông Cấn Việt Anh - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị Thành phố Hà Nội; và ông Vũ Văn Viện – Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội.

 Ông Phạm Quốc Trường – Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Nhật Thành phố Hà Nội Khoá IV phát biểu khai mạc Đại hội

Thông qua Báo cáo tổng kết công tác hoạt động của Hội, trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản thành phố Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội lần thứ IV đề ra; Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ BCH, các chi hội và hội viên về hoạt động đối ngoại nhân dân, hòa bình, hữu nghị; Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô, đất nước, ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước Việt Nam - Nhật Bản; Chú trọng xã hội hóa thu hút các nguồn lực phục vụ cho hoạt động Hội; Duy trì, củng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết hữu nghị với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam; Chủ động phối hợp tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực thúc đẩy tình đoàn kết, hòa bình, hữu nghị giữa nhân dân và Thủ đô hai nước; Thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn công tác tổ chức và cán bộ Hội, tập hợp thu hút nhiều hội viên tham gia; Đội ngũ Ban Chấp hành, đặc biệt là các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết gắn bó với Hội; Tích cực tham gia các hoạt động do Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội tổ chức.

Với những kết quả đạt được có thể khẳng định: hoạt động hợp tác hữu nghị và đối ngoại nhân dân của Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thành phố Hà Nội ngày càng đi vào chiều sâu, đa dạng, phong phú thể hiện sự năng động, sáng tạo, linh hoạt, đáp ứng khả năng và nhiệm vụ công tác của tổ chức Hội, đảm bảo đúng mục tiêu và hướng đi của Trung ương và Thành phố. Đại hội đã thảo luận và thông qua các báo cáo, điều lệ cũng như phương hướng nhiệm vụ hoạt động của nhiệm kỳ tới.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị thành phố Hà Nội, bà Nguyễn Lan Hương - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ - Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hà Nội biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản thành phố Hà Nội đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua

Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa mới với 26 thành viên, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Vũ Văn Viện được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản thành phố Hà Nội lần thứ V nhiệm kỳ 2017 – 2022

Ông Vũ Văn Viện - Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản Thành phố Hà Nội phát biểu bế mạc Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, với vai trò là một tổ chức hữu nghị, kết nối giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Nhật Bản, trên cương vị là Chủ tịch Hội, ông Vũ Văn Viện - Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội nhấn mạnh sẽ làm tốt hơn nữa các hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản Thành phố Hà Nội, tăng cường đối ngoại, giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội là cầu nối giữa các doanh nghiệp Thành phố Hà Nội và doanh nghiệp Nhật Bản nhằm thu hút đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản cũng như của các nước trong khu vực và trên thế giới vào Thành phố Hà Nội. Đẩy mạnh việc xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản và các nước. Phát triển và quảng bá văn hoá dân gian Việt Nam, phát triển tiềm năng du lịch của Thành phố Hà Nội, góp phần cho sự tăng trưởng kinh tế của Thủ đô. Xây dựng thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, lịch sự, hiện đại, xứng đáng là thủ đô anh hùng, Thành phố vì hoà bình.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều