Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Hà Nam ​

(Mặt trận) - Ngày 18/10,  Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Hà Nam lần thứ 6 (nhiệm kỳ 2017-2022) đã được tổ chức. Dự Đại hội có Linh mục Trần Xuân Mạnh, Quyền Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; ông Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam; ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng Ban Tôn giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Quang cảnh Đại hội

Báo cáo nhiệm kỳ 2010-2017 cho biết, Hà Nam là một tỉnh có đông đồng bào Công giáo sống trên địa bàn dân cư ở 6 huyện, thành phố. Hiện nay toàn tỉnh có 44 chức sắc, 221 nhà thờ, 22 nhà nguyện và 16 nhà dòng với 155 nữ tu. Tổng số hộ Công giáo có 27.029 hộ, chiếm 13,5% dân số của tỉnh.

Đồng bào Công giáo tỉnh luôn đoàn kết phát huy truyền thống cách mạng anh hùng của quê hương, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sống phúc âm trong lòng dân tộc, sống tốt đời đẹp đạo, phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới. Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" được mọi tầng lớp nhân dân Hà Nam, đặc biệt là các chức sắc, chức việc hưởng ứng tích cực tạo thành phong trào thi đua sôi nổi... nhiều gia đình giáo dân gương mẫu đi đầu trong việc dịch tường, dịch dậu, hiến đất làm đường giao thông xóm, thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Công tác từ thiện nhân đạo, bác ái yêu thương, tinh thần uống nước nhớ nguồn, giúp đỡ người nghèo vươn lên trong cuộc sống luôn được đồng bào Công giáo nhiệt tình tham gia. Đồng bào Công giáo cùng nhân dân trong tỉnh đã ủng hộ trên 1,6 tỷ đồng; xây dựng quỹ khuyết học khuyết tài 720 triệu đồng; ủng hộ những gia đình chính sách, quỹ chất độc da cam/dioxin, giúp đỡ trẻ em cơ nhỡ, khuyết tật...

Trong nhiệm kỳ qua, các ban đoàn kết, các tổ đoàn kết công giáo, các giáo xứ, họ đạo đã thường xuyên phối hợp tuyên truyền, vận động giáo dân thực hiện tốt hương ước, quy ước ở khu dân cư. Việc cưới, việc tang và lễ hội tôn giáo được bà con các xứ họ tổ chức tiết kiệm, văn minh, lành mạnh, tiến bộ. Người Công giáo Hà Nam luôn tin rằng, cuộc sống đức tin hài hòa giữa đạo và đời đem lại lợi ích cho Tổ quốc và Giáo hội, nâng cao sự gắn kết của cộng đồng dân Chúa vởi Tổ quốc.

Tại Đại hội, các đại biểu tham dự đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đồng bào công giáo tỉnh Hà Nam đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhiệm kỳ 2010-2017. Đồng thời các đại biểu tin tưởng rằng, mặc dù trước mắt còn nhiều thử thách, khó khăn nhưng công cuộc đổi mới đất nước sẽ tiếp tục đạt nhiều thành quả tốt đẹp hơn. Bên cạnh đó, với niềm tin vào Thiên Chúa và đường hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”, phong trào thi đua yêu nước và hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Hà Nam sẽ góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng toàn dân thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Nhiệm kỳ 2017-2022, người Công giáo Hà Nam tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của đồng bào công giáo mạnh mẽ và rộng khắp. Tuyên truyền, vận động đồng bào giáo dân thực hiện đời sống đạo trong lao động sản xuất, phát triển văn hóa xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hưởng ứng tích cực các cuộc vận động của UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động. Tập trung củng cố tổ chức Ban đoàn kết Công giáo, kiên quyết đấu tranh chống lại mọi hành vi lợi dụng tôn giáo làm hại đến lợi ích của tổ quốc.

Phương Hà - Ảnh Đại Đức

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều