Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Nghệ An

(Mặt trận) - Ngày 19/10, Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Nghệ An lần thứ 7 (nhiệm kỳ 2017-2022) đã được tổ chức. Dự Đại hội có đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; Linh mục Trần Xuân Mạnh, Quyền Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; ông Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Quang cảnh Đại hội

Cộng đoàn giáo dân tỉnh Nghệ An hiện có gần 51.000 hộ, với 270.000 người, gồm 13 giáo hạt, 97 giáo xứ và 360 giáo họ, chiếm trên 8% dân số toàn tỉnh. Trong nhiệm kỳ 2012-2017, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các ban ngành chức năng nên bà con giáo dân trong tỉnh đã luôn tích cực thi đua lao động sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế, áp dụng các tiến bộ KHKT, đưa các loại cây, con, giống lúa mới có năng suất và giá trị kinh tế cao vào sản xuất, chăn nuôi; phát triển công nghiệp, dịch vụ thương mại, đa dạng hóa ngành nghề... giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động trên địa bàn tỉnh với mức thu nhập ổn định.

Cộng đoàn giáo dân trong những năm qua luôn tích cực hưởng ứng các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động, tiêu biểu như Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo"; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Phong trào chăm lo học tập cho con em, xây dựng quỹ khuyến học, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống đạo đức nhân văn, loại bỏ những tập tục lạc hậu, giữ gìn vệ sinh môi trường... cũng được cộng đoàn giáo dân chú trọng.

Phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái của dân tộc, cùng với đồng bào trong tỉnh, cộng đoàn giáo dân đã tham gia đóng góp xây dựng, tu sửa nhiều nghĩa trang liệt sĩ; ủng hộ, tu sửa hàng ngàn ngôi nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; tặng 800 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó; ủng hộ nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam 172 triệu đồng...

Đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừng thành công của Đại hội.

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, các đại biểu tham dự Đại hội mong muốn trong thời gian tới, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An tiếp tục lãnh đạo, song hành cùng đồng bào Công giáo trên địa bàn phát huy hết tiềm năng, lợi thế, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Với niềm tin vào Thiên Chúa và đường hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam: “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”, phong trào thi đua yêu nước và hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh sẽ góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng toàn dân thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Đại hội cũng đã lắng nghe tham luận của các đại biểu là những đồng bào Công giáo có nhiều thành tích nổi bật trên các lĩnh vực, là tấm gương sáng trong công việc, đời sống. Nhiệm kỳ 2017-2022, người Công giáo tỉnh Nghệ An tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cộng đoàn giáo dân đổi mới tư duy và phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo. Phấn đấu đến năm 2022, giảm tỷ lệ hộ nghèo trong cộng đoàn giáo dân xuống còn 6%. Đấy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, chấp hành các chủ trương, chính sách, pháo luật của Đảng và Nhà nước, nâng cao chất lượng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; chăm lo xây dựng kiện toàn bộ máy và hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phát triển nguồn nhân lực; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ các cấp tăng cường bám sát cơ sở, đi sâu nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con giáo dân kịp thời phản ánh với các cấp, các ngành chức năng để xem xét giải quyết theo quy định; đoàn kết hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp, Linh mục Nguyễn Đăng Điền tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2017-2022.

Phương Hà - Ảnh Đình Hưng

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều