Đại hội Đảng bộ huyện Ba Tơ thí điểm trực tiếp bầu Bí thư

Sáng 25/6, Đảng bộ huyện miền núi Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đây là đảng bộ được tỉnh Quảng Ngãi chọn tổ chức đại hội điểm thí điểm trực tiếp bầu Bí thư tại Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Ba Tơ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá, kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển. Đời sống nhân dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số không ngừng nâng lên. Diện mạo nông thôn mới ngày càng khởi sắc. Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm hơn 7%.

 

Toàn cảnh Đại hội.

Huyện Ba Tơ đã triển khai có hiệu quả việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực. Trung bình hằng năm Ba Tơ giảm 5% hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 22% trong năm 2020.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Ba Tơ phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 7% - 8%, tỷ lệ hộ nghèo giảm 4% - 6%/năm, độ che phủ rừng đạt 68%.

Đảng bộ huyện Ba Tơ đề ra mục tiêu tiếp tục xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết và khát vọng đổi mới; Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với khai thác tài nguyên hợp lý, bảo vệ môi trường; thực hiện giảm nghèo bền vững, nhằm nâng cao đời sống cho nhân dân.

 

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ huyện Ba Tơ cần chú trọng chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

“Đặc biệt, chú trọng công tác cán bộ, tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; kiên trì, kiên quyết thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, về trách nhiệm nêu gương của người Đảng viên, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - bà Bùi Thị Quỳnh Vân nói./.

Theo Vinh Thông/VOV-Miền Trung

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều