Đảm bảo phân bổ các nguồn ủng hộ đến đúng địa chỉ

(Mặt trận) - Ngày 30/3, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã khẳng định với các cá nhân, cơ quan, tập thể đến UBTƯ MTTQ Việt Nam ủng hộ phòng, chống Covid-19 là sẽ phân bổ nguồn ủng hộ về đúng địa chỉ để công tác cứu trợ bảo đảm kịp thời, trúng thời điểm như nhân dân đã trao gửi niềm tin ở Mặt trận.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao đổi với đại diện Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tại buổi tiếp nhận, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã ủng hộ số tiền 300 triệu đồng; Tập đoàn Tân Á Đại Thành ủng hộ 1,5 tỷ đồng; ông T.V.T, khách hàng trúng thưởng Công ty Điện toán Việt Nam Vietlot ủng hộ số tiền 500 triệu đồng; Công ty Panasonic Việt Nam ủng hộ 36.000 viên pin trị giá 200 triệu đồng.

Theo Phó Tổng Giám đốc VOV Vũ Hải Quang, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam về việc ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động VOV đã ủng hộ ủng hộ 1 ngày lương để chung tay cùng cộng đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch. Số tiền sau đợt phát động là 300 triệu đồng.

Bên cạnh đó, VOV cũng dành một thời lượng lớn trong nhiều chương trình để tuyên truyền cho nhân dân biết cách phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, chú trọng kêu gọi cả hệ thống chính trị, đồng bào chung tay góp sức phòng, chống dịch; ca ngợi những tấm lòng vàng ủng hộ Chính phủ chống dịch; đặc biệt là việc đẩy mạnh tuyên truyền về sự hi sinh vô cùng to lớn của đội ngũ y, bác sỹ, những người đang ngày đêm căng mình phòng, chống dịch.

“Với sự quyết tâm của Đảng, Chính phủ và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, dịch Covid-19 ở Việt Nam sẽ sớm được đẩy lùi”, ông Vũ Hải Quang hy vọng.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tiếp nhận ủng hộ từ Đài Tiếng nói Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn tấm lòng của toàn thể ban lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, những nghĩa cử cao đẹp này sẽ góp phần chia sẻ cùng Đảng và Nhà nước trong lúc đất nước đang gặp nhiều khó khăn do phải tập trung phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, thời gian qua, Đài Tiếng nói Việt Nam là một trong những cơ quan báo chí đã hợp tác, gắn bó chặt chẽ với UBTƯ MTTQ Việt Nam trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ Việt Nam phát động.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tiếp nhận ủng hộ từ Tập đoàn Tân Á Đại Thành.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục tiên phong trong công tác phối hợp với UBTƯ MTTQ Việt Nam để tuyên truyền, vận động nhân dân củng cố và xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đặc biệt, bằng các phương tiện truyền thông phát thanh, truyền hình và báo mạng điện tử, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục tuyên truyền, tạo tác động lớn tới nhận thức người dân để nhân dân cả nước chung sức, chung lòng cùng Chính phủ phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tiếp nhận ủng hộ từ đại diện Công ty Vietlott.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng cam kết, UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ chuyển số tiền ủng hộ của VOV và các cá nhân, đơn vị đến đúng địa chỉ như Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo để kịp thời mua sắm các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tiếp nhận ủng hộ từ Công ty Panasonic Việt Nam.

Cũng trong chiều 30/3, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã tiếp nhận ủng hộ từ Hội Hữu nghị Việt Nam - Cộng hòa Séc số tiền 130 triệu đồng; Nhóm Thiện nguyện Tâm Phúc ủng hộ 5 tấn gạo; Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học EFY Việt Nam ủng hộ số tiền 63 triệu đồng; Công ty CP Thương mại Dịch vụ Taco Việt Nam ủng hộ 70 triệu đồng; Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Cà phê Minh Tiến ủng hộ 20 thùng cà phê trị giá 21 triệu đồng; Công ty Cổ phần Tập đoàn Skyway tại Việt Nam ủng hộ 90 triệu đồng; Câu lạc bộ Golf Times City và những người bạn ủng hộ 40 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp nhận ủng hộ từ Hội Hữu nghị Việt Nam - Cộng hòa Séc.

Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cộng hòa Séc chia sẻ, trong thời khắc cam go này, mỗi hội viên của Hội luôn đau đáu hướng về Tổ quốc với mong muốn chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp nhận ủng hộ từ Câu lạc bộ Golf Times City.

Chính vì vậy, lời kêu gọi Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống Covid-19 của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam là sự kịp thời, mang tính thiết thực, kết nối sự chung tay của toàn thể nhân dân Việt Nam, kết nối tinh thần đại đoàn kết để người Việt ở trong và ngoài nước cùng chung sức, chung lòng đẩy lùi dịch bệnh.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp nhận ủng hộ từ Nhóm Thiện nguyện Tâm Phúc.

Tiếp nhận những món quà ân tình từ các nhà tài trợ, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Anh cho rằng, thông qua việc các cá nhân, tập thể hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã cho thấy tinh thần yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam khi đồng lòng cùng Đảng, Nhà nước, Chính phủ đẩy lùi đại dịch.

Để mỗi sự tiếp sức sẽ trở nên hiệu quả, thiết thực hơn, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cũng cam kết, Mặt trận sẽ phân bổ tiền và hiện vật tới đúng địa chỉ.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp nhận ủng hộ từ Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học EFY Việt Nam.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp nhận ủng hộ từ Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Cà phê Minh Tiến.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp nhận ủng hộ từ Công ty CP Thương mại Dịch vụ Taco Việt Nam.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp nhận ủng hộ từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Skyway tại Việt Nam.

Hương Diệp

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều