Dấu ấn Tạp chí Mặt trận 1 năm sau đổi mới

(Mặt trận) - Năm 2017 đi qua, Tạp chí Mặt trận ghi dấu đậm nét với những đổi mới toàn diện về tổ chức quản lý công tác tòa soạn, Tạp chí in nâng cao chất lượng nội dung và hình thức, từng bước trở thành một tạp chí nghiên cứu khoa học, doanh số phát hành ổn định và có bước phát triển; lượng bạn đọc được mở rộng. Đáng chú ý, lần đầu tiên trong lịch sử gần 17 năm, Tạp chí cho ra mắt tờ Tạp chí điện tử, với giao diện hiện đại, cập nhật nhanh chóng thông tin thông qua nhiều thể loại bài viết  đưa công tác Mặt trận đến với đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước.

Các đại biểu ấn nút chính thức ra mắt Tạp chí Điện tử Mặt trận.

Tiếp tục xuất bản Tạp chí in bộ mới

Trong năm 2017, Tạp chí Mặt trận xuất bản và phát hành 12 số Tạp chí, trong đó Tạp chí Mặt trận xuất bản 2 số đặc biệt (gộp tháng 1+2; tháng 6+7).

Tạp chí thực hiện tốt việc phổ biến kết quả nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn về các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì; tuyên truyền kết quả công tác Mặt trận trên các lĩnh vực: Công tác tôn giáo, công tác dân tộc, công tác đối ngoại và kiều bào...; tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước năm 2017; tuyên truyền các hoạt động chăm lo người nghèo và thực hiện mục tiêu thoát nghèo bền vững và các hoạt động xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo; tuyên truyền Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”; các chương trình phối hợp giám sát của MTTQ Việt Nam...

Tạp chí Mặt trận trong năm 2017, đã bám sát yêu cầu của sự nghiệp đổi mới nói chung, đổi mới công tác Mặt trận nói riêng; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận Dân tộc Thống nhất. 

Ra mắt Tạp chí điện tử Mặt trận

Ngày 19/6/2017, Tạp chí điện tử Mặt trận đã chính thức ra mắt tại địa chỉ: tapchimattran.vn.

Theo Quyết định số 229/GP-BTTT, ngày 22/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, cấp giấy phép hoạt động báo chí điện tử cho Tạp chí điện tử Mặt trận.

Việc ra mắt Tạp chí điện tử Mặt trận là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Tạp chí Mặt trận, giúp Tạp chí có điều kiện thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị; cung cấp kịp thời các thông tin về công tác Mặt trận... Bên cạnh đó, sự ra đời của Tạp chí điện tử Mặt trận đã giúp cho việc kết nối đồng bào ta ở trong và ngoài nước, góp phần truyền tải tốt hơn những thông tin của hệ thống Mặt trận từ Trung ương tới địa phương. 

Công tác phát hành và quảng cáo có bước tăng trưởng

Năm 2017, lượng phát hành của Tạp chí in duy trì từ 2.500 - 3.000 cuốn/kỳ/tháng; phát hành qua Công ty Phát hành báo chí Trung ương và các kênh khác, tới nhiều đối tượng bạn đọc, gồm: Hệ thống cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở, các cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền, các trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức tôn giáo và những người nghiên cứu và trực tiếp làm công tác Mặt trận…

Tạp chí tiếp tục thực hiện chính sách phát triển, đối tượng phát hành của Tạp chí Mặt trận rộng rãi tới tất cả cấp huyện, quận thuộc các tỉnh, thành phố trong phạm vi cả nước phục vụ đội ngũ cán bộ Mặt trận, dân vận, cán bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể... Nâng cao hiệu quả công tác quảng cáo trên Tạp chí Mặt trận để có nguồn thu phục vụ cho việc xuất bản và phát hành Tạp chí Mặt trận.

Đầu tư văn phòng mới và tăng cường nhân sự 

Trong nửa đầu năm 2017, Tạp chí Mặt trận đã thực hiện được 2 nhiệm vụ quan trọng, đó là hoàn thiện cơ sở vật chất, củng cố nhân sự, bổ sung thêm nguồn lực cho Tạp chí.

Về cơ sở vật chất, Tạp chí được Ban Thường trực tạo điều kiện thuận lợi, phân bổ cho trụ sở mới. Trên cơ sở đó, Tạp chí đã đầu tư sửa chữa mới, khang trang; trang thiết bị hiện đại, đầy đủ, đáp ứng được đòi hỏi của công việc theo định hướng mới.  

 Tạp chí Mặt trận số Xuân Mậu Tuất 2018.

Tiếp tục đổi mới để hoàn thành nhiệm vụ được giao

Trải qua gần 17 năm hình thành và phát triển (2001-2018), Tạp chí Mặt trận đã thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích là tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng về đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận Dân tộc Thống nhất trong giai đoạn cách mạng hiện nay, đồng thời, góp phần nâng cao trình độ lý luận và chỉ đạo thực tiễn của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp.

Tạp chí Mặt trận tiếp tục đổi mới về tổ chức bộ máy, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức cũng như phương thức hoạt động. Từ một tờ Tạp chí in, đến nay Tạp chí Mặt trận đã có Tạp chí điện tử, các số phát hành đều có sự thay đổi về hình thức và nội dung gắn với hoạt động của MTTQ Việt Nam.

Trong thời gian tới, Tạp chí Mặt trận sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đảm bảo chiều sâu và đặc biệt nêu được những gương điển hình, những mô hình điểm trong công tác Mặt trận tại các địa phương... Đồng thời, Tạp chí Mặt trận tăng cường kết nối với các tờ báo, tạp chí trong hệ thống Mặt trận để công tác Mặt trận ở 63 tỉnh, thành phố ngày càng được tuyên truyền sâu rộng.

Với những định hướng trên, Tạp chí Mặt trận được kỳ vọng sẽ ngày càng đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng thời là một kênh quan trọng để cử tri cả nước nói lên tiếng nói của mình và Mặt trận, thông qua đó giám sát những vấn đề cử tri phản ánh.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận lại các sự kiện nổi bật của Tạp chí Mặt trận trong năm vừa qua:

 Sáng 19/6/2017, tại Trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tạp chí điện tử Mặt trận đã chính thức ra đời và được kỳ vọng là một bước đi mang tính đột phá trên bước đường phát triển của Tạp chí. Ảnh: Kỳ Anh

Đồng chí Trần Thanh Mẫn trao giấy phép hoạt động báo điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông cho Tổng Biên tập Tạp chí Mặt trận. Ảnh: Kỳ Anh

Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Trung ương ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ. Ảnh: Kỳ Anh

Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng đồng chí Vũ Văn Tiến - Tổng Biên tập Tạp chí Mặt trận. Ảnh: Kỳ Anh

 

Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí Mặt Trận. Ảnh: Kỳ Anh

Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017), đồng chí Trần Thanh Mẫn đã đến thăm và chúc mừng Tạp chí Mặt trận. Đồng chí Trần Thanh Mẫn ghi nhận, Tạp chí Mặt trận đã không ngừng đổi mới về tổ chức bộ máy, đổi mới nội dung, hình thức cũng như phương thức hoạt động. Song song với việc đảm bảo công tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, việc ra đời Tạp chí điện tử Mặt trận là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển của Tạp chí Mặt trận nói chung, giúp Tạp chí có điều kiện thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ chính trị; cung cấp kịp thời, nhanh nhạy các thông tin về công tác Mặt trận các cấp. Ảnh: Kỳ Anh

Trong chuyến thăm Tạp chí Mặt trận sáng 30/6/2017, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân kỳ vọng các cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí sẽ nỗ lực tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động của Tạp chí trong thời gian tới. Đồng thời mong muốn, Tạp chí Mặt trận sẽ là một kênh quan trọng để cử tri cả nước nói lên tiếng nói của mình. Ảnh: Kỳ Anh

 Cũng tại buổi gặp mặt, Tổng Biên tập Vũ Văn Tiến khẳng định: “Mỗi cán bộ, phóng viên của Tòa soạn là tài sản vô cùng quý giá và nỗ lực hết mình vì sự phát triển của Tạp chí”. Ảnh: Kỳ Anh

Tại Giải báo chí Quốc gia lần thứ XI - năm 2016, nhóm tác giả Vũ Văn Tiến (Bảo Tường), Đỗ Văn Đông (An Đông), PGS.TS Lưu Đức Hải, TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, GS.TS.KTS Lê Hồng Kế Chi hội Nhà báo Tạp chí Mặt trận - cơ quan của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã vinh dự được Ban tổ chức trao giải Khuyến khích cho loạt bài “Những vấn đề đặt ra trong xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam”. Ảnh Xuân Nguyên

 

An Thảo

Bình luận

Thanh Dạ Nguyễn - 21:23 14/02/2018

ok ! Xin chúc mừng !

Trả lời

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều