Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để phát triển đất nước

Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định mạnh mẽ quan điểm để công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt hiệu quả cao nhất, trước hết phải giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng-là vấn đề có tính nguyên tắc, là nhân tố bảo đảm sự phát triển đúng đắn của đất nước.

Các diễn giả trao đổi về tác phẩm tại buổi tọa đàm.
Ngày 21/4, trong khuôn khổ các chuỗi sự kiện của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 2 , Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Đảng ủy khối Dân-Chính-Đảng Thành phố Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức tọa đàm, giao lưu, giới thiệu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bìa cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đây cũng là hoạt động thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng toàn hệ thống chính trị thành phố về cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư.

Tại buổi tọa đàm, TS Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Giám đốc Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và một số đơn vị liên quan, tổ chức biên soạn, xuất bản và ra mắt bạn đọc đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

TS Nguyễn Thị Quỳnh Nga trình bày đề dẫn Tọa đàm.

Cuốn sách có giá trị lý luận và thực tiễn quan trọng, phản ánh chân thực, sâu sắc tư tưởng kiên định, nhất quán và xuyên suốt của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, dù ở bất kỳ cương vị nào.

Đến dự buổi tọa đàm, các diễn giả đã tập trung làm rõ giá trị, ý nghĩa lý luận và thực tiễn cuốn sách của Tổng Bí thư đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta.

Các đại biểu cũng làm rõ giá trị, ý nghĩa lý luận và thực tiễn cuốn sách của Tổng Bí thư đối với việc tăng cường bản lĩnh chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, đồng thời, vận dụng giá trị lý luận và thực tiễn cuốn sách của Tổng Bí thư trong công tác xây dựng Đảng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh Lâm Đình Thắng phát biểu tại buổi giao lưu, tọa đàm.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh Lâm Đình Thắng đánh giá, tác phẩm khẳng định mạnh mẽ quan điểm để công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt hiệu quả cao nhất, trước hết, phải giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng-là vấn đề có tính nguyên tắc, là nhân tố bảo đảm sự phát triển đúng đắn của đất nước.

“Đồng thời, Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức mạnh của Đảng về mọi mặt, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, nhiệm vụ sống còn của toàn bộ sự nghiệp cách mạng. Mặt khác, phải tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân, coi đây là quy luật tồn tại, phát triển và hoạt động của Đảng, là nhân tố quyết định tạo ra sức mạnh của Đảng” - ông Lâm Đình Thắng cho biết.

Đồng chí Lâm Đình Thắng chia sẻ thêm, tọa đàm hôm nay được tổ chức với mong muốn giá trị tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư sẽ được làm rõ hơn ở nhiều góc độ từ các đồng chí lãnh đạo Trung ương, nguyên lãnh đạo thành phố, đơn vị xuất bản, giảng viên, nhà nghiên cứu lịch sử, cấp ủy các cơ sở Đảng... từ đó, có sự lan tỏa mạnh mẽ, nhất là xác định các giải pháp hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo LINH BẢO/Báo Nhân dân

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều