Đẩy mạnh giám sát, phản biện xã hội

(Mặt trận) - Ngày 5/4, Ủy ban MTTQ huyện Thanh Trì (Hà Nội) tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là Đại hội điểm MTTQ cấp huyện của MTTQ TP. Hà Nội. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài; Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội Nguyễn Lan Hương, và 204 đại biểu đại diện cho các tổ chức thành viên dự Đại hội.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Ủy ban MTTQ huyện Thanh Trì.

Thông tin tại Đại hội, ông Nguyễn Huy Chương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì cho biết: Điểm sáng của MTTQ huyện Thanh Trì thời gian qua là hoạt động giám sát, phản biện xã hội. 

Cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Thanh Trì quan tâm chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện để MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát thực hiện chức năng theo quy định của pháp luật. 

MTTQ các cấp trên địa bàn huyện đã kiện toàn và duy trì tốt hoạt động của các Ban tư vấn, các tổ tư vấn; xây dựng và triển khai chuyên đề “Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam các cấp huyện Thanh Trì”. 

Mặt trận đã chủ động phối hợp với chính quyền xây dựng kế hoạch, phối hợp chỉ đạo, thực hiện giám sát, phản biện xã hội và góp ý nhiều nội dung thiết thực, như: Việc thực hiện Nghị quyết của HĐND các cấp; thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng; việc chấp hành các chính sách, pháp luật của địa phương, đơn vị…

Bên cạnh đó tham mưu, phối hợp tổ chức tốt việc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, qua đó tiếp thu, giải quyết kịp thời ý kiến góp ý, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân. 

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài tặng hoa Đại hội.

Trong 5 năm, MTTQ huyện và Mặt trận các xã, thị trấn đã tổ chức 87 cuộc giám sát độc lập, 359 cuộc phối hợp giám sát với HĐND, các ban, ngành đoàn thể huyện, Viện KSND huyện; tổ chức 174 hội nghị phản biện xã hội (100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức hội nghị phản biện) tập trung vào dự thảo các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng, 1 năm; các đề án, tờ trình của UBND cùng cấp… 

Đáng chú ý, ông Nguyễn Huy Chương thông tin, từ năm 2014 đến nay, Ban TTND đã tham gia giám sát 915 vụ việc, phát hiện 173 vụ việc có sai phạm (tập trung vào các lĩnh vực như: Trật tự xây dựng, quản lý đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng,…), kiến nghị các cấp chính quyền xử lý 166 vụ việc, đã giải quyết 152 vụ việc đạt 91,6%, kiến nghị với chính quyền thu hồi 7.790 m2 đất. Thực hiện tốt công tác phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân không để đơn thư tồn đọng. 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội Nguyễn Lan Hương biểu dương công tác chuẩn bị Đại hội. “Nhiệm kỳ qua, MTTQ huyện Thanh Trì đã bám sát nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Xây dựng các chương trình hành động, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng và Đại hội MTTQ các cấp. Mặt trận huyện đa dạng hoá các hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, qua đó củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn”, bà Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Lan Hương cũng lưu ý, trong nhiệm kỳ mới MTTQ huyện Thanh Trì cần phát huy ưu điểm, đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội, bởi đó là kênh thông tin quan trọng, giúp cấp ủy, chính quyền khi xem xét, quyết định các vấn đề trong công tác lãnh đạo, quản lý, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, cần nâng cao hiệu quả của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; tiếp tục tham mưu tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ đảng, chính quyền với nhân dân, qua đó lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân.

Ra mắt 59 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì, nhiệm kỳ 2019-2024. 

Đại hội đã hiệp thương cử ra 59 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ông Nguyễn Huy Chương tiếp tục tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì nhiệm kỳ 2019-2024. 

Nhân dịp này, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Ủy ban MTTQ huyện Thanh Trì.

Hải Nhi - Tiến Đạt

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều