Điện thăm hỏi nhân dân Lào trong sự cố vỡ đập thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy

(Mặt trận) - Ngày 25/7, trước sự cố nghiêm trọng vỡ đập thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy, tại huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã gửi Điện thăm hỏi gửi tới nhân dân vùng bị thiệt hại.
 

Bức điện viết: Được tin sự cố vỡ đập thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy xảy ra tại huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào vào tối ngày 23/7/2018 đã làm hàng trăm người mất tích và thiệt mạng, hơn 1.300 hộ gia đình và hơn 6.600 người rơi vào cảnh mất nhà ở, gây thiệt hại lớn về tài sản, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi gửi đến đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước và thông qua đồng chí tới huyện Sanamxay và gia đình những người bị nạn lời thăm hỏi ân cần, sự chia sẻ, cảm thông sâu sắc nhất.

Tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, sự chỉ đạo kịp thời, hiệu quả của Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và chính quyền tỉnh Attapeu, sự tham gia góp sức của Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước, nhân dân huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu sẽ sớm khắc phục hậu quả, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và tiếp tục phát triển vững mạnh.

 

                             Trần Thanh Mẫn

                    Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

                                   Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều