Đoàn công dân, nghệ nhân ưu tú Thủ đô dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 7/9 (tức ngày 20/7 Canh Tý), tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh đèo De (ATK Định Hóa, Thái Nguyên), đoàn công dân, nghệ nhân ưu tú Thủ đô Hà Nội đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa và đôi đèn thờ bằng gốm Bát Tràng.

Tham dự đoàn gồm có nguyên Bộ trưởng Bộ TN&MT Phạm Khôi Nguyên; Nhà sử học, Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội Sử học Việt Nam Dương Trung Quốc; Chủ tịch Hội Nghệ nhân thợ giỏi, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ kim hoàn TP Hà Nội Vũ Mạnh Hải, cùng các đại biểu, nghệ nhân TP Hà Nội, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. 

 
Đoàn công dân, nghệ nhân ưu tú Thủ đô Hà Nội tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh đèo De - ATK Định Hóa (Thái Nguyên). 

Đây là những sản phẩm do các nghệ nhân Hội Nghệ nhân ưu tú Thủ đô chế tác để tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh mùng 2/9, 51 năm thực hiện Di chúc (1969 - 2020) và tưởng nhớ ngày giỗ của Người (21/7 năm Kỷ Dậu).

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn bày tỏ lòng thành kính và biết ơn công lao trời biển của Người trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

 
 Nguyên Bộ trưởng Bộ TN&MT Phạm Khôi Nguyên và Chủ tịch Hội Nghệ nhân thợ giỏi - Chủ tịch Hội Mỹ nghệ kim hoàn TP Hà Nội Vũ Mạnh Hải kính cẩn dâng đôi đèn thờ bằng gốm Bát Tràng tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nguyện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, các thành viên trong đoàn luôn thấm nhuần lời dạy: “TP Hà Nội phải làm thế nào để trở thành một thủ đô Xã hội chủ nghĩa. Muốn như thế thì mỗi một xí nghiệp, mỗi một đơn vị bộ đội, mỗi một trường học, mỗi một đường phố, mỗi một cơ quan và mỗi một nông thôn ở ngoại thành phải thành một pháo đài của Chủ nghĩa xã hội”. Thực hiện mong ước của Người lúc sinh thời “Hà Nội, Thủ đô của cả nước, ngày càng có nhiều người tốt, việc tốt”.

Các thành viên của đoàn cũng nguyện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, tập trung làm tốt công tác giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, anh hùng; thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh”.

Theo An Chi/Kinh tế & Đô thị

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều