Đoàn đại biểu Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam

(Mặt trận) - Ngày 21/5, Đoàn Đại biểu cấp cao Uỷ ban Bảo vệ Cách mạng Cuba do Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Ủy viên Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban bảo vệ Cách mạng Cuba Gerardo Hernandez Nordelo làm trưởng đoàn đã hoàn thành các nội dung của chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Sau chuyến thăm và làm việc từ ngày 16/5 đến ngày 21/5/2023 tại Việt Nam, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là sự thành công của việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba giai đoạn 2023 – 2028.

Nội dung bản hợp tác nêu rõ, trong giai đoạn 2023 - 2028, hai bên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước về mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Cuba; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau để đảm bảo giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, trật tự và an toàn xã hội của mỗi nước; ủng hộ lợi ích của mỗi nước trên lập trường quan điểm luật pháp quốc tế và của mỗi quốc gia.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Quang Vinh

Hai bên cũng chú trọng vận động các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân tích cực triển khai hiệu quả và thiết thực các thỏa thuận, chương trình hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hoá, nông nghiệp, y tế và chăm sóc sức khỏe, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ…

Nội dung hợp tác giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba giai đoạn 2023 – 2028 cũng nêu rõ, hai bên thống nhất tiếp tục luân phiên trao đổi đoàn lãnh đạo cấp Chủ tịch, Phó Chủ tịch sang thăm và trao đổi kinh nghiệm về công tác Mặt trận.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba Gerardo Hernandez Nordelo ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai tổ chức giai đoạn 2023 - 2028

Hai bên khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho MTTQ Việt Nam và Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba các địa phương tăng cường hợp tác, tổ chức giao lưu hữu nghị, chia sẻ kinh nghiệm công tác mà các địa phương có thế mạnh; đồng thời, theo nhu cầu của phía Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba, phía Việt Nam sẵn sàng phối hợp tổ chức hội thảo chuyên đề về các lĩnh vực công tác Mặt trận thông qua các hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến, phù hợp nhu cầu và khả năng đáp ứng của hai bên.

Cùng với đó, hai bên phối hợp tiếp nhận ý kiến, nguyện vọng của nhân dân về mối quan hệ hợp tác nói chung, nhất là giữa MTTQ Việt Nam và Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả, để đóng góp cho sự phát triển của mỗi nước, trong điều kiện hội nhập khu vực và quốc tế.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tiếp ông Gerardo Hernandez Nordelo, Chủ tịch Uỷ ban Bảo vệ Cách mạng Cuba.Ảnh: Quang Vinh

Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba Gerardo Hernandez Nordelo đã có cuộc gặp quan trọng với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai. Nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm làm việc tại Việt Nam của Đoàn đại biểu Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp; đồng thời nhấn mạnh quan hệ hữu nghị đặc biệt, mẫu mực, vô tư, thuỷ chung, trong sáng giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro gây dựng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp trong hơn 60 năm qua là tài sản chung vô giá, cần được gìn giữ và không ngừng phát triển.

Đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa MTTQ Việt Nam và Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba, Thường trực Ban Bí thư đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023 - 2028, qua đó góp phần thắt chặt và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai tổ chức và quan hệ hữu nghị đặc biệt Cuba - Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba Gerardo Hernandez Nordelo.Ảnh: Quang Vinh

Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba Gerardo Hernandez Nordelo đã có cuộc gặp quan trọng với Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Tại cuộc gặp, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba Gerardo Hernandez Nordelo đã thông tin về kết quả cuộc làm việc giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba. Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba cho biết, hai bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác song phương giai đoạn 2023 – 2028; đồng thời tin tưởng rằng việc triển khai các nội dung của thỏa thuận sẽ thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.

Hoan nghênh và đánh giá cao kết quả mối quan hệ, sự phối hợp hoạt động giữa hai tổ chức UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị hai tổ chức tích cực phối hợp thực hiện tốt các nội dung thỏa thuận đã ký kết, góp phần thiết thực tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Cuba.


Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba, ông Gerardo Hernandez Nordelo cùng Đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn (Nghệ An). Ảnh: Điền Bắc
Chủ tịchUỷ ban Bảo vệ Cách mạng Cuba ôngGerardo Hernandez Nordelo đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Nghệ An.Ảnh: Điền Bắc

Nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba do ông Gerardo Hernandez Nordelo, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn (Nghệ An) và chào xã giao lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Thanh Hà
Đoàn đại biểu chụp ảnh với Ban lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Cuba - Đồng Hới và chuyên gia Cuba đang công tác tại bệnh viện.Ảnh: Thanh Hà.
Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba chào xã giao lãnh đạo tỉnh Quảng Bình.Ảnh: Thanh Hà

Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba đã đến dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình; chào xã giao lãnh đạo tỉnh Quảng Bình; dâng hoa tượng đài Chủ tịch  Fidel Castro tại Quảng trường Bệnh viện Hữu nghị Cuba - Đồng Hới; gặp mặt cán bộ, người lao động Bệnh viện Hữu nghị Cuba - Đồng Hới.

Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba chào xã giao lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.
Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng và Đoàn đại biểu cấp cao Uỷ ban Bảo vệ Cách mạng Cuba dâng hoa tại Công viên Fidel ở TP. Đông Hà
Đoàn tham quan tại di tích Khu trụ sở Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam tại thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ
Ông Gerardo Hernandez Nordelo và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng với học sinh tại Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.Ảnh: Nghĩa Văn.

Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, thăm và dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Fidel Castro tại công viên Fidel (Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị); thăm viếng Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị; thăm di tích Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị); thăm Di tích Địa đạo Vịnh Mốc (tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị); thăm Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.


Ngay sau chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, chiều ngày 21/5, Đoàn đại biểu cấp cao Uỷ ban Bảo vệ Cách mạng Cuba tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào. Đón đoàn tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị có lãnh đạo Uỷ ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Hương Diệp

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều