Đồng bào Công giáo luôn đồng hành cùng Mặt trận trong một mái nhà chung

(Mặt trận) - Nhân dịp đón Tết cổ truyền dân tộc, sáng 9/2, tại Hà Nội, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã thân mật tiếp Giám mục Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng tới thăm và chúc Tết UBTƯ MTTQ Việt Nam.

 Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Giám mục Giáo phận Đà Nẵng Đặng Đức Ngân tại buổi đón tiếp.

Mỗi khi Tết đến xuân về, người Việt Nam trên khắp mọi miền Tổ quốc đều coi đây là dịp để gặp gỡ, chia sẻ và chào đón một năm mới trong niềm hân hoan. Hòa trong không khí đó, thay mặt Giáo phận Đà Nẵng, Giám mục Đặng Đức Ngân gửi tới các vị trong Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam lời chúc năm mới Mậu Tuất 2018 bình an, sức khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã giao phó.

Chia sẻ về những thành tựu kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng trong năm 2017 đặc biệt là việc tổ chức thành công Hội nghị APEC, Giám mục Đặng Đức Ngân khẳng định, thành công này chính là nhờ vào tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc mà trong đó vai trò của Mặt trận các cấp được phát huy thông qua sự vào cuộc và đồng thuận của nhân dân trên toàn thành phố; đồng thời là sự quan tâm, tạo điều kiện của MTTQ để đồng bào Công giáo tham gia các hoạt động tôn giáo.

Chúc mừng những kết quả đạt được trong công tác Mặt trận năm 2017, Giám mục Đặng Đức Ngân mong muốn trong năm 2018, MTTQ các cấp tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc triển khai hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động, phát huy vai trò của mình trong việc giúp đỡ đồng bào vùng bị thiên tai, lũ lụt để từ đó mang lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà.

 

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trò chuyện với Giám mục Giáo phận Đà Nẵng Đặng Đức Ngân.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cám ơn những lời chúc mừng tốt đẹp của Giám mục đối với những thành công của đất nước Việt Nam nói chung và MTTQ Việt Nam nói riêng trong năm 2017; đồng thời khẳng định, trong thành công chung của đất nước có sự đóng góp lớn của đồng bào Công giáo cả nước, trong đó có đồng bào Công giáo Giáo phận Đà Nẵng.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng, trong thời gian qua, Giám mục cùng các vị linh mục, giáo phẩm, chức sắc, chức việc và bà con giáo dân trong Giáo phận luôn đoàn kết, thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia thực hiện hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động từ thiện nhân đạo, cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt, tham gia vào các hoạt động giáo dục mầm non, dạy nghề, khám chữa bệnh, tham gia vào bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu…

 

Giám mục Đặng Đức Ngân tặng hoa Chủ tịch Trần Thanh Mẫn.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn, với uy tín của mình, Giám mục sẽ tiếp tục vận động bà con giáo dân đoàn kết, thực hiện tốt nhất chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thể hiện sự gắn bó giữa đạo và đời, tham gia vào các hoạt động từ thiện nhân đạo, chăm lo người nghèo, đồng hành cùng Mặt trận trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định quốc phòng - an ninh trên địa bàn, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Trong không khí Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đang đến gần, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi tới Giám mục cùng toàn thể bà con giáo dân một năm mới vui tươi, an lành, đón nhận nhiều hồng ân của Thiên chúa để cùng xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp, văn minh.

Hương Diệp - Ảnh Kỳ Anh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều