Đồng chí Đỗ Anh Tuấn được bầu làm Bí thư Quận ủy Tây Hồ

(Mặt trận) - Ngày 5/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tây Hồ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành công tác nhân sự, bầu Ban chấp hành Đảng bộ quận Tây Hồ khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tân Bí thư Quận ủy Tây Hồ (khóa VI) Đỗ Anh Tuấn phát biểu tại đại hội.Ảnh: Kinh tế đô thị

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tây Hồ lần thứ VI đã tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đóng góp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Kết quả Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ quận Tây Hồ khóa VI lần thứ nhất đã được công bố tại Đại hội. Theo đó, Hội nghị đã 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Quận ủy. Đồng chí Đỗ Anh Tuấn (Phó Bí thư Quận ủy khóa V, Chủ tịch UBND quận) được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Quận ủy Tây Hồ khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025; các đồng chí Nguyễn Anh Tuấn (Phó Bí thư Thường trực Quận ủy khóa V) và Nguyễn Đình Khuyến (Phó Chủ tịch UBND quận) đã được bầu giữ chức Phó Bí thư Quận ủy khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh đó, tại phiên làm việc chiều 5/8, Đại hội đã bầu 8 cán bộ đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII. Đại hội cũng đề ra Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Lãnh đạo thành phố Hà Nội chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Quận ủy Tây Hồ khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Kinh tế đô thị

Giai đoạn 2020 - 2025, Đảng bộ quận Tây Hồ khẳng định sẽ quyết tâm xây dựng Đảng bộ quận trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; hiệu quả quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu hoạt động của chính quyền đô thị; tiếp tục phát triển kinh tế bền vững theo cơ cấu “Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp”; tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng đô thị và giải phóng mặt bằng; xây dựng và phát triển đô thị sạch đẹp, văn minh gắn với bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục phát triển sự nghiệp văn hóa, y tế, giáo dục và đảm bảo an sinh xã hội; củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng quận Tây Hồ phát triển theo định hướng thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô.

Phan Anh Tuấn (t/h)

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều