Đồng chí Lê Quang Đạo với cách mạng Việt Nam và quê hương Bắc Ninh

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của đồng chí Lê Quang Đạo, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sáng 7/8, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Quốc hội và Tỉnh ủy Bắc Ninh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Đồng chí Lê Quang Đạo với cách mạng Việt Nam và quê hương Bắc Ninh”, với hình thức trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội và Bắc Ninh.
 Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu đề dẫn tại hội thảo. (Ảnh: TTXVN)
Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và chủ trì. Đại diện lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Tỉnh ủy Bắc Ninh; gia đình đồng chí Lê Quang Đạo, cùng đông đảo các nhà khoa học đã tham dự hội thảo.

Phát biểu khai mạc và báo cáo đề dẫn hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: Hội thảo là hoạt động quan trọng, thiết thực để chúng ta ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng phong phú, sôi nổi và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Quang Đạo đối với Đảng và cách mạng Việt Nam. Hơn 60 năm hoạt động, cống hiến cho Đảng, cho cách mạng, đồng chí Lê Quang Đạo luôn trung thành, tận tụy với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Trên các cương vị công tác, đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Với những hoạt động và cống hiến to lớn đối với Đảng, với nhân dân, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý.

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, chúng ta  tưởng nhớ, tri ân sâu sắc công lao, cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các thế hệ cách mạng tiền bối, tiêu biểu; phát huy tinh thần yêu nước, kế thừa truyền thống và những giá trị cao đẹp của các thế hệ cha anh truyền lại, chúng ta càng quyết tâm đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hội thảo tập trung làm sáng tỏ những nội dung chủ yếu về đồng chí Lê Quang Đạo: Người có nhiều đóng góp to lớn trong công tác xây dựng, phát triển tổ chức Đảng và phong trào cách mạng ở Bắc Kỳ; người chỉ huy chính trị - quân sự tài ba của Quân đội nhân dân Việt Nam; nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Tấm gương đạo đức cách mạng cao đẹp, trong sáng; Người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh…

Với 50 tham luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Bắc Ninh - quê hương của đồng chí Lê Quang Đạo các nhà khoa học, Hội thảo thống nhất khẳng định: Hơn 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Quang Đạo đã nỗ lực phấn đấu vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đồng chí cũng luôn nêu cao tinh thần của người chiến sĩ cộng sản, kiên cường vượt qua mọi gian nguy, thử thách, chiến đấu hy sinh vì lý tưởng của Đảng, vì tương lai tươi sáng của đất nước.

Được Đảng, Nhà nước giao đảm trách nhiều cương vị quan trọng, đồng chí luôn chấp hành sự phân công, điều động của Đảng và dù ở cương vị nào, đồng chí cũng dành tâm huyết nghiên cứu cách thức tổ chức thực hiện để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Trên bước đường hoạt động cách mạng, dù ở đâu và trên cương vị công tác nào, đồng chí Lê Quang Đạo cũng luôn dành cho quê hương Bắc Ninh những tình cảm tốt đẹp, nồng hậu nhất. Trọn cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, đồng chí Lê Quang Đạo đã đem hết trí tuệ, sức lực phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Hội thảo đã tập trung ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi, phong phú và tri ân, tôn vinh những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Quang Đạo đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam. Hội thảo góp phần bồi dưỡng, giáo dục truyền thống cách mạng cho các cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Đồng chí Lê Quang Đạo (tên khai sinh là Nguyễn Đức Nguyện), sinh ngày 8/8/1921 tại xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, nay là phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Năm 1938, đồng chí tham gia hoạt động trong Đoàn Thanh niên dân chủ, rồi Thanh niên phản đế, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 1940, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương.Năm 1941-1942, đồng chí được cử làm Bí thư Ban Cán sự Đảng tỉnh Bắc Ninh, Bí thư Ban Cán sự Đảng tỉnh Phúc Yên, Ủy viên Xứ ủy Bắc Kỳ; năm 1943-1944, là Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ, Bí thư Ban Cán sự Đảng TP Hà Nội…

Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, đồng chí được giao các trọng trách: Bí thư Thành ủy Hải Phòng (10/1945 - 4/1946); Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó Bí thư Khu ủy đặc biệt Hà Nội - Khu XI (4/1946 - 11/1947); Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Liên Tỉnh ủy Hà Nội - Hà Đông, Ủy viên Thường vụ Liên khu ủy Liên khu III (1947-1948); Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương (1949). Năm 1950, đồng chíđược điều động vào Quân đội. Trải qua 28 năm trong quân ngũ (1950-1978), đồng chí được Đảng, Quân đội tin tưởng, giao đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng. năm 1958, đồng chí được phong quân hàm Thiếu tướng; năm 1974, được phong quân hàm Trung tướng.

Trong thời kỳ đất nước thống nhất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới, đồng chí giữ cương vị Trưởng Ban Khoa giáo Trung ương (1982-1986); 17 năm tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1983-1999), trong đó 12 năm đồng chí là Bí thư Đảng đoàn Mặt trận, 5 năm (1994-1999) là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Theo Báo Nhân dân

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều