Đồng Tháp: Hoạt động Tổ Nhân dân tự quản chuyển biến tích cực

(Mặt trận) - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) vừa tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Tổ Nhân dân tự quản trên địa bàn huyện. Đánh giá tại Hội nghị cho thấy, mô hình Tổ Nhân dân tự quản đã góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tạo mối quan hệ gắn bó bền chặt tình làng nghĩa xóm.

Các đại biểu tại Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, toàn huyện có 1.896 Tổ Nhân dân tự quản, với 51.237 thành viên. Những tháng đầu năm 2017, hoạt động các Tổ Nhân dân tự quản đã tiếp nhận 18.760 ý kiến, phản ánh về tình hình dân cư, đóng góp giám sát cán bộ, xây dựng Đảng, chính quyền, đề xuất giải pháp...; vận động Quỹ Khuyến học được 226 triệu đồng, Quỹ Tương trợ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình trên 1 tỷ đồng, giúp nhau mua 1.525 thẻ Bảo hiểm Y tế, 92 hộ xây dựng nhà kiên cố từ nguồn góp vốn xoay vòng trong Tổ; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” có bước chuyển biến tích cực, đúng hướng, phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được tăng cường; những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân được phản ánh và được cấp ủy, chính quyền quan tâm giải quyết kịp thời.  

Trên cơ sở những kết quả đạt được, theo đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, thời gian tới, các Tổ Nhân dân tự quản trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tạo mối quan hệ gắn bó bền chặt tình làng nghĩa xóm; phát huy vai trò tự quản trong cộng đồng dân cư, nhằm xây dựng đời sống vật chất và tinh thần cho mọi người, mọi nhà và toàn xã hội ngày càng ấm no, an toàn, hạnh phúc, tiến bộ.

Trần Thắng

Trưởng Ban Tổ chức - Tuyên giáo UBMTTQVN tỉnh Đồng Tháp

 

 

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều