Dự báo thời tiết hôm nay: Hà Nội tiếp tục có sương mù, trưa hửng nắng

Ngày 13/1, khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận vẫn có tình trạng sương mù tiếp diễn vào đêm và sáng sớm, đến trưa trời hửng nắng, đêm và sáng trời rét.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo khoảng chiều tối và đêm 15/1, không khí lạnh phía Bắc được tăng cường trở lại, đồng thời rãnh gió Tây trên cao được thiết lập sẽ gây mưa ở toàn khu vực Bắc bộ.

 Hà Nội sáng sớm nay có sương mù và sương mù nhẹ; trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Ngày hôm nay (13/1), Hà Nội sáng sớm nay có sương mù và sương mù nhẹ; trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ, cao nhất từ 21 - 24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ, cao nhất từ 21 - 28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm rét, sáng sớm có sương mù. Nhiệt độ dao động từ 16 -19 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế trời nắng. Phía Bắc đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 độ, cao nhất 26 độ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60-95%

Nhiệt độ từ  16 - 19 độ, có nơi 13 - 15 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 26-28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ từ 17 - 20 độ, vùng núi có nơi 13 - 15 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 68-98%, nhiệt độ từ 18 -  26 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ từ 21 - 31 độ.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ từ 17 - 30 ddojd.

Khu vực Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2- 3. Nhiệt độ từ 23 - 34 độ.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 75-98%. Nhiệt độ từ 18 - 24 độ.

Theo PV/VOV.VN

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều