Đưa quan hệ hợp tác Việt Nam - Ai Cập đi vào chiều sâu

Tối 5/7, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Hassan Shoukry đã tiến hành điện đàm trao đổi về quan hệ song phương và hợp tác tại các diễn đàn đa phương.
 Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. (Ảnh: TTXVN)
Hai Bộ trưởng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Ai Cập thời gian qua, cam kết thúc đẩy, đưa quan hệ hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu; nhất trí sớm nối lại trao đổi đoàn các cấp đang bị gián đoạn do đại dịch Covid-19, cũng như phối hợp chặt chẽ trên các vấn đề cùng quan tâm, ủng hộ các ứng cử của nhau tại các tổ chức quốc tế.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị phía Ai Cập ủng hộ Việt Nam và Liên minh châu Phi (AU) sớm thiết lập quan hệ chính thức.

Về kinh tế, hai Bộ trưởng khẳng định cùng nỗ lực hợp tác để nâng kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ USD như lãnh đạo cấp cao hai nước đã thỏa thuận, đồng thời tiếp tục trao đổi kinh nghiệm và thảo luận các biện pháp thúc đẩy phục hồi du lịch sau đại dịch.

Cũng tại cuộc điện đàm, hai Bộ trưởng đã trao đổi về vấn đề đập thủy điện Đại Phục Hưng Ethiopia (đập GERD), cùng chia sẻ quan điểm trong việc ủng hộ các nỗ lực nhằm giải quyết vấn đề một cách hòa bình thông qua thương lượng.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã mời Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry sang thăm Việt Nam. 

Bộ trưởng Shoukry vui vẻ nhận lời, đồng thời bày tỏ mong muốn được đón Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn sang thăm Ai Cập vào thời gian phù hợp.

Theo TTXVN

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều