Giáo hội Phật giáo Việt Nam thăm, chúc Tết Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

(Mặt trận) - Sáng 9/2, tại Hà Nội, đoàn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực thân mật tiếp đoàn.

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng quà UBTƯ MTTQ Việt Nam nhân dịp năm mới Mậu Tuất.

Tại buổi tiếp, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới UBTƯ MTTQ Việt Nam nhân dịp Tết cổ truyền và mong muốn trong năm mới Mậu Tuất, MTTQ Việt Nam sẽ luôn là mái nhà chung đại đoàn kết cho toàn dân tộc, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào để đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cho biết, thời gian qua, Giáo hội đã tích cực tham gia công tác bảo vệ môi trường, xóa đói giảm nghèo, các hoạt động từ thiện nhân đạo đối với bà con vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ kịp thời giúp bà con các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung khắc phục hậu quả của thiên tai, lũ lụt.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cũng khẳng định, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các tăng ni, phật tử sẽ luôn đồng hành cùng dân tộc, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào do MTTQ Việt Nam đề ra, góp phần vào sự phát triển đất nước.

Cảm ơn tình cảm nồng ấm của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực chúc Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng tăng ni, phật tử cả nước một năm mới an khang, thịnh vượng.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực khẳng định, trong các thành tựu chung của công tác Mặt trận năm qua có đóng góp tích cực GHPG Việt Nam. Bằng những hoạt động gắn kết giữa đạo và đời như chăm lo cho người nghèo, các hoạt động tình thương, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu… Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong nhân dân.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực mong muốn, trong thời gian tới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBTƯ MTTQ Việt Nam phát huy những thành tựu đã đạt được, động viên tăng ni, phật tử tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động của MTTQ Việt Nam, những hoạt động từ thiện, nhân đạo, bảo vệ môi trường... góp phần cùng Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Hương Diệp

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều