Gìn giữ mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa Mặt trận hai nước Việt Nam - Campuchia

(Mặt trận) - Ngày 18/7, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với ông Nhem Valy, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia.
 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài tại Hội nghị 
Tại Hội nghị, hai bên đã trao đổi về nội dung hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia năm 2022, tiến hành thảo luận về các nội dung gồm: chuyến thăm hữu nghị Vương quốc Campuchia của Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác toàn diện cùng phát triển lần thứ 6 tại Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài gửi lời chúc mừng Campuchia đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã, phường lần thứ 5 vào tháng 6/2022 vừa qua, trong đó có vai trò quan trọng của Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia.

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài cho biết, quan hệ Việt Nam - Campuchia trong thời gian qua về cơ bản vẫn ổn định cả về chính trị - an ninh - quốc phòng, điểm nhấn là chuỗi các hoạt động trọng thể chào mừng kỷ niệm Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022.

Từ đầu năm 2022 đến nay, hoạt động trao đổi đoàn các cấp tiếp tục được thúc đẩy đồng bộ từ Trung ương tới địa phương, lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì tiếp xúc thường xuyên dưới nhiều hình thức. Trong các cuộc tiếp xúc và trao đổi, lãnh đạo hai nước đều thể hiện quyết tâm hợp tác chặt chẽ nhằm củng cố và không ngừng phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia.

 Quang cảnh tại điểm cầu Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Về nội dung hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia năm 2022, theo Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài, sau thời gian làm việc, hai bên đã thông tin, trao đổi, thống nhất cao các nội dung hợp tác trong năm 2022; đây là căn cứ để báo cáo Chủ tịch Mặt trận hai nước và là cơ sở để phối hợp tổ chức thành công các nội dung hợp tác trong năm nay.

Nhấn mạnh về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác lâu dài Việt Nam - Campuchia, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài mong muốn, trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam và Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia sẽ tiếp tục đoàn kết, nắm chặt tay nhau cùng tiến về phía trước vì tương lai của mối quan hệ hợp tác tốt đẹp và bền vững giữa hai đất nước, hai dân tộc.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài đã gửi lời chúc đến ông Nhem Valy luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trên cương vị cao cả của mình; chúc mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển tốt đẹp.

Quang cảnh Hội nghị tại 2 điểm cầu 
Tại điểm cầu Vương quốc Campuchia, ông Nhem Valy cho biết, hai nước Việt Nam - Campuchia có mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết được gây dựng từ lâu đời. Hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia đã kề vai sát cánh trong các cuộc kháng chiến, cùng chia ngọt sẻ bùi trong quá khứ. Vì vậy, mối quan hệ giữa hai nước đã được hun đúc, trở thành mối quan hệ bền vững lâu dài và hai bên có trách nhiệm cùng nhau gìn giữ mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị này.

Ông Nhem Valy khẳng định, Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia sẽ nỗ lực hết mình để đảm bảo chuyến thăm hữu nghị Vương quốc Campuchia của Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến diễn ra thành công tốt đẹp, cũng như chuẩn bị những nội dung tốt nhất cho Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác toàn diện cùng phát triển lần thứ 6 tại Việt Nam.

Ông Nhem Valy tin tưởng, trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam và Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp, tiếp tục củng cố mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống, qua đó góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Hương Diệp

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều