Góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường Việt Nam - Thái Lan

(Mặt trận) - Chiều ngày 5/11, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã thân mật tiếp ngài Nikorndej Balankura - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam đến chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.
 Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thân mật tiếp ngài Nikorndej Balankura - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam 
Tại buổi tiếp, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến bày tỏ vui mừng được tiếp Ngài Đại sứ vào thời điểm hai nước vừa kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (6/8/1976 - 6/8/2021); chúc ngài Đại sứ có một nhiệm kỳ thành công, đóng góp tích cực và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - Thái Lan.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đánh giá cao quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường Việt Nam - Thái Lan thời gian qua phát triển tốt đẹp, đi vào chiều sâu, tin cậy chính trị gia tăng. Thái Lan giữ vững vị trí là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN và là nhà đầu tư lớn thứ 9 vào Việt Nam. Cùng với đó, hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân ngày càng phát triển. Hiện có 17 tỉnh, thành phố của Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác hoặc kết nghĩa với đối tác Thái Lan.

Nhân dịp này, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cảm ơn Chính phủ Thái Lan đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu vaccine Astra Zeneca sản xuất tại Thái Lan sang Việt Nam; cảm ơn Đại sứ quán Thái Lan, cộng đồng doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam đã nhiều lần trao tặng UBTƯ MTTQ Việt Nam tiền mặt, vật tư y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đây là nghĩa cử rất quý báu, góp phần giúp Việt Nam chống dịch, đồng thời thể hiện quan hệ hữu nghị, gắn bó sâu sắc giữa hai quốc gia.

 Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao đổi với Đại sứ Nikorndej Balankura. 
Chia sẻ với ngài Đại sứ về vai trò, vị trí và nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định, MTTQ Việt Nam sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ ngài Đại sứ đảm nhận thành công vai trò của mình qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và Đối tác Chiến lược tăng cường giữa Việt Nam và Thái Lan phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực; đồng thời mong muốn trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, ngài Đại sứ sẽ phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan liên quan của Việt Nam thúc đẩy việc trao đổi đoàn các cấp và tổ chức giao lưu nhân dân; giới thiệu các tổ chức của Thái Lan có chức năng, nhiệm vụ tương đồng để MTTQ Việt Nam mở rộng quan hệ, trao đổi giao lưu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; tiếp tục đóng vai trò kết nối thúc đẩy đầu tư của các doanh nghiệp Thái Lan, tổ chức các hoạt động trách nhiệm xã hội tại Việt Nam.

Đánh giá cao Chính phủ Thái Lan đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Thái gốc Việt, cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập tại Thái Lan có cuộc sống ổn định, hòa nhập, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị Thái Lan tiếp tục hỗ trợ cho cộng đồng khoảng 100.000 người Việt Nam ở Thái Lan yên tâm làm ăn, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng sở tại, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

 Quang cảnh buổi tiếp 
Gửi lời cảm ơn chân thành tới Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã dành thời gian đón tiếp, Đại sứ Nikorndej Balankura chia sẻ mối quan hệ hữu nghị, gắn bó giữa Thái Lan và Việt Nam ngày càng được củng cố, phát triển nhất là trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Thái Lan trong ASEAN, Đại sứ Nikorndej Balankura cam kết trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ song phương đi vào chiều sâu và hiệu quả; đồng thời mong muốn hai nước sẽ tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực hai bên có tiềm năng và nhu cầu trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch… qua đó góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường giữa hai nước.

 
Hai bên trao quà lưu niệm 
 Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chụp ảnh lưu niệm với Đại sứ Nikorndej Balankura và các đại biểu dự buổi tiếp. 

Hương Diệp - ảnh Kỳ Anh

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều