Hà Nội có mưa nhỏ, sáng sớm và đêm trời lạnh

Hôm nay (13/11), khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày và đêm có mưa nhỏ. Gió đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (13/11), phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ; đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27độ , có nơi trên 27 độ C.

 Hà Nội mưa nhỏ về đêm và sáng sớm.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ; có nơi trên 30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ; đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 70-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 – 27 độ C.

Theo PV/VOV.VN

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều