Hà Nội nóng đỉnh điểm, nhiệt độ chạm ngưỡng 40 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21/5, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam nên nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt xảy ra ở phía Tây Bắc Bộ, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ. Tại Hà Nội, người dân trải qua một ngày nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C.
 

Theo dự báo, nhiệt độ đỉnh điểm ngày 21/5 tại Hà Nội có thể lên tới trên 40 độ C. 

 

Mật độ phương tiện tham gia giao thông cao càng làm gia tăng sự khắc nghiệt của thời tiết trong ngày nắng nóng như thế này.

 

Người dân trang bị các vật dụng chống nắng cần thiết khi ra đường. 

 

Người dân nên hạn chế ra đường trong khoảng thời gian từ 14 giờ - 16 giờ là thời điểm nắng nóng đỉnh điểm và cần trang bị các vật dụng chống nắng cần thiết khi buộc phải ra đường. 

 

Những người lái xe ôm hoặc hạn chế đón khách, hoặc tranh thủ tìm bất kể nơi nào có bóng mát để tránh cái nắng nóng gay gắt giữa trưa hè.

 

Người dân tìm chỗ trú nắng trước cái nóng gay gắt của những ngày đầu mùa hè.

 

Trời nắng, nhiều người ra công viên hoặc những nơi nhiều cây xanh để giảm nhiệt. 

 

Nhiều cửa hàng dùng thiết bị phun sương để giảm nhiệt.

 

Các đại lý nước sạch đóng bình bận rộn giao hàng giữa cái nóng gay gắt của trưa hè.

Theo Minh Quyết ( TTXVN)

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều