Hà Nội rực rỡ chào mừng Ngày giải phóng Thủ đô

Chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô 10/10/1954 - 10/10/2019, Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hoa.
Các tuyến phố của Thủ đô rực rỡ cờ đỏ sao vàng, bằng rôn chào mừng 65 năm Giải phóng Thủ đô.
Băng rôn, khẩu hiệu tô điểm cho phố phường thêm đẹp.
Cờ đỏ sao vàng trên phố Phùng Hưng.
Phố Hàng Trống.
Pa nô trên tuyến phố Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng
Ngã tư Quang Trung- Nguyễn Du
Công viên Thống Nhất sẵn sàng phục vụ người dân Thủ đô vui chơi.
Khẩu hiệu chào mừng Ngày giải phóng thủ đô tại Vườn hoa Lênin.
Tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh tại vườn hoa Quán Thánh, ghi nhớ những chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô anh dũng hy sinh bảo vệ Thủ đô trong ngày đầu kháng chiến chống Pháp.
Cầu Long Biên, cây cầu hơn 100 năm tuổi, chính là một nhân chứng lịch sử của Thủ đô.
Cây cầu do chính người Pháp thiết kế xây dựng chứng kiến thời khắc lịch sử.
Sáng 10/10/1954, Trung đoàn Thủ đô thuộc Đại đoàn 308 tiến vào giải phóng Hà Nội trong rừng cờ hoa rực rỡ, trong tiếng reo hò của 20 vạn nhân dân Thủ đô.
Trước đó, chiều ngày 9/10/1954, người lính Pháp cuối cùng rút qua cầu Long Biên.
Cột cờ Hà Nội là địa điểm diễn ra buổi Lễ chào cờ lịch sử đầu tiên trong ngày Hà Nội được giải phóng do Ủy ban Quân chính TP tổ chức chiều 10/10/1954.
Cột cờ Hà Nội nằm trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam trên đường Điện Biên Phủ, quận Bà Đình, Hà Nội. Nơi đây hàng ngày thu khách rất đông đảo du khách trong và ngoài nước tới thăm quan.
Nhà hát Lớn kéo hồi còi dài lúc 15h ngày 10/10/1954, trước khi hàng vạn người dân Thủ đô hướng về Cột cờ làm lễ chào cờ.

Theo PV/VOV.VN

Các tuyến phố của Thủ đô rực rỡ cờ đỏ sao vàng, bằng rôn chào mừng 65 năm Giải phóng Thủ đô.
Băng rôn, khẩu hiệu tô điểm cho phố phường thêm đẹp.
Cờ đỏ sao vàng trên phố Phùng Hưng.
Phố Hàng Trống.
Pa nô trên tuyến phố Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng
Ngã tư Quang Trung- Nguyễn Du
Công viên Thống Nhất sẵn sàng phục vụ người dân Thủ đô vui chơi.
Khẩu hiệu chào mừng Ngày giải phóng thủ đô tại Vườn hoa Lênin.
Tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh tại vườn hoa Quán Thánh, ghi nhớ những chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô anh dũng hy sinh bảo vệ Thủ đô trong ngày đầu kháng chiến chống Pháp.
Cầu Long Biên, cây cầu hơn 100 năm tuổi, chính là một nhân chứng lịch sử của Thủ đô.
Cây cầu do chính người Pháp thiết kế xây dựng chứng kiến thời khắc lịch sử.
Sáng 10/10/1954, Trung đoàn Thủ đô thuộc Đại đoàn 308 tiến vào giải phóng Hà Nội trong rừng cờ hoa rực rỡ, trong tiếng reo hò của 20 vạn nhân dân Thủ đô.
Trước đó, chiều ngày 9/10/1954, người lính Pháp cuối cùng rút qua cầu Long Biên.
Cột cờ Hà Nội là địa điểm diễn ra buổi Lễ chào cờ lịch sử đầu tiên trong ngày Hà Nội được giải phóng do Ủy ban Quân chính TP tổ chức chiều 10/10/1954.
Cột cờ Hà Nội nằm trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam trên đường Điện Biên Phủ, quận Bà Đình, Hà Nội. Nơi đây hàng ngày thu khách rất đông đảo du khách trong và ngoài nước tới thăm quan.
Nhà hát Lớn kéo hồi còi dài lúc 15h ngày 10/10/1954, trước khi hàng vạn người dân Thủ đô hướng về Cột cờ làm lễ chào cờ.

()

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều