Hải Phòng: Cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ cho 55 Chủ tịch Mặt trận cấp xã

(Mặt trận) - Sáng ngày 20/10, tại TP.Hải Phòng, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hải Phòng đã tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận cho 55 học viên là Chủ tịch Mặt trận các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố.

 

Ban tổ chức trao chứng chỉ cho các học viên.

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong thời gian 10 ngày, với 12 chuyên đề chính về đường lối, chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lịch sử truyền thống của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam; những kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác vận động quần chúng, công tác giám sát và phản biện xã hội; công tác dân tộc, công tác tôn giáo; công tác đối ngoại nhân dân; các phong trào thi đua yêu nước; các cuộc vận động quần chúng nhân dân... Lớp học đã dành thời gian một ngày để đi thực tế và trao đổi kinh nghiệm, một số mô hình tại huyện Kiến Thụy và thăm cầu Tân Vũ - Lạch Huyện, Cát Hải, mang lại nhiều điều bổ ích và thực tiễn cho học viên.

Phát biểu bế mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Phạm Văn Mợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng cho biết: Lớp học đã góp phần giúp Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã của TP.Hải Phòng nâng cao kiến thức, nghiệp vụ công tác Mặt trận, từ đó vận dụng vào công tác thực tiễn của mỗi người ở cơ sở. Tới đây, TP.Hải Phòng tiếp tục mở các lớp như thế này mong muốn 100% Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã tham gia.

Đây là lớp đầu tiên Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với các địa phương tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ cho đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở.

Lê Mậu Nhiệm

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều