Hải Phòng: Ngày hội Đại đoàn kết tại phường Máy Chai, quận Ngô Quyền

Ngày 02/11, Tổ dân phố Ngô Quyền 1, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Tới dự có các đồng chí: Đỗ Tràng Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Đào Trọng Đức, Bí thư Quận ủy; đại diện lãnh đạo quận, phường và toàn thể nhân địa phương…

Quang cảnh đại biểu dự Ngày hội. 

Ngô Quyền 1 là tổ dân phố mới sáp nhập từ 3 tổ dân phố (1, 2, 3) với 429 hộ (01 cán bộ lão thành cách mạng, 20 hộ thuộc diện gia đình chính sách) gồm 1.474 nhân khẩu. Những năm qua, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được sự quan tâm lãnh đạo của cả hệ thống chính trị và nhân dân tích cực hưởng ứng, góp phần vào sự phát triển toàn diện của địa phương. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao: Số hộ khá, hộ giàu tăng (đến nay chỉ còn 01 hộ nghèo, 02 hộ cận nghèo); 99% có nhà kiên cố, 100% được dùng điện và nước sạch, 87% sử dụng hệ thống Internet...  Công tác bảo vệ môi trường, chỉnh trang ngõ xóm được nhân dân đồng thuận, tích cực tham gia đã giải tỏa 02 điểm xung đột giao thông; cải tạo 16 ngõ ngách, lắp đặt 09 bóng điện chiếu sáng với tổng kinh phí gần 1,7 tỷ đồng (bao gồm cả kinh phí của Nhà nước và nhân dân đóng góp). Tính đến thời điểm hiện nay, toàn bộ ngõ, ngách của tổ dân phố đã được cải tạo, không còn tình trạng lụt lội. Các mô hình “Tổ dân phố bình yên”, tổ dân phố “xanh, văn minh, an toàn” được duy trì có kết quả tốt. Tổ dân phố có 413/430 (trên 96%) hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, trong đó có 88 hộ được công nhận là Gia đình văn hóa tiêu biểu; 100% các cháu đang trong độ tuổi đi học  được đến trường…

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phát biểu tại Ngày hội.

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà cán bộ và nhân dân Tổ dân phố Ngô Quyền 1 đã đạt được trong những năm qua. Đồng chí bày tỏ mong muốn và tin tưởng các cấp Mặt trận trên địa bàn quận Ngô Quyền, phường Máy Chai, Tổ dân phố Ngô Quyền 1 tiếp tục thực tốt công tác tuyên truyền vận động tạo sự đồng thuận xã hội và phong trào sâu rộng trong nhân dân. Hệ thống Mặt trận, Ban Công tác Mặt trận, các chi hội chi đoàn ở các tổ dân phố, khu dân cư quan tâm triển khai hiệu quả 5 nội dung Cuộc vận động góp phần thiết thực nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân… bởi đây cũng chính là việc Đảng cần, dân đang mong.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đỗ Tràng Thành  trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân. 

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng bằng khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019; trao 05 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Máy Chai.

NĐ - Ủy ban MTTQ thành phố

()

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều