Hàng ngàn người viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp đầu xuân mới

Thời tiết dịp Tết đẹp, nắng nhẹ, lượng khách đến thăm viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp càng đông hơn.

Những ngày Tết Mậu Tuất 2018, nhiều người dân và du khách dành thời gian về Vũng Chùa- Đảo Yến (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) dâng hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

 

Chỉ riêng trong 2 ngày (mồng 1 và mồng 2 Tết), hơn 8000 lượt người đã dâng hoa viếng hương.

 

Trên mộ Đại tướng cỏ xanh phủ miên man cùng hoa tươi ngập tràn.

 

Từ sáng sớm dòng người nối nhau lên Vũng Chùa- Đảo Yến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

 

Từ người lớn tuổi đến các em nhỏ, ai cũng mong muốn thắp một nén nhang cho Người mỗi dịp lễ, Tết.

 

Mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp do các chiến sĩ Đồn biên phòng Ròn (Bộ đội biên phòng Quảng Bình) ngày đêm canh giữ, phục vụ khách về bày tỏ lòng thành kính, tri ân.

 

Các chiến sĩ mang quân hàm xanh hướng dẫn khách thập phương đăng ký viếng, dâng hương mộ Đại tướng ngày mùng 2 Tết Mậu Tuất 2018.

 

 

 

 

Mọi người xếp hàng ngay ngắn và chờ phiên mình lên viếng mộ Đại tướng. Gần như không có một cọng rác bị xả vô ý. Cả một đồi thông xanh sạch và thoáng đãng.

 

Khách thập phương thành kính thắp nén nhang lên phần mộ Đại tướng.

 

Hương thơm từ những nén nhang thể hiện tấm lòng, đạo nghĩa và sự tri ân của người còn sống đối với Đại tướng của lòng dân.

 

Nhằm tránh ùn tắc giao thông và đảm bảo an ninh cho khách đến viếng, ngoài đơn vị bộ đội biên phòng canh gác tại mộ, Ban Quản lý khu mộ huy động lực lượng cảnh sát giao thông tham gia điều tiết phương tiện ra vào cũng như giữ gìn trật tự khi vào viếng.

 

Theo VOV.VN

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều