Hậu quả mưa lũ chưa khắc phục xong, bão mạnh lại có nguy cơ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Trung Bộ

(Mặt trận) - Trong khi nhiều địa phương miền Bắc và Bắc Trung Bộ đang khẩn trương khắc phục hậu quả nặng nề do mưa lũ gây ra, thì có khả năng bão Khanun sẽ đi vào biển Đông rồi sau đó tác động tới một số vùng trên đất liền nước ta.

 Ảnh minh họa.

Cảnh báo từ 15-17/10/2017, bão sẽ tiếp tục gây ra một đợt mưa lớn trên diện rộng cho một số tỉnh trung du, miền núi, Nam đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế. Đây là khu vực gánh chịu ảnh hưởng của mưa lũ.

Ở thời điểm hiện tại, Lũ trên sông Bưởi, sông Mã, sông Chu đang xuống. Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Bưởi, sông Chu, sông Mã tiếp tục xuống. Mực nước trên các sông như sau: sông Bưởi tại Kim Tân xuống mức 12,80m, trên BĐ3 0,8m; sông Mã tại Giàng xuống mức 3,2m, dưới mức BĐ1.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Bưởi, sông Chu, sông Mã tiếp tục xuống.Sông Bưởi tại Kim Tân xuống mức 11,8m, dưới BĐ3 0,2m; Các sông khác dưới mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và sụt lún ven sông tại các huyện: Mường Lát, Thạch Thành, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh, Bá Thước, Cẩm Thủy, Thường Xuân, Yên Định, Thọ Xuân, Như Thanh, Như Xuân. Tình trạng ngập lụt ở Thanh Hóa giảm dần.

Tin bão gần biển Đông (Cơn bão Khanun)

Hồi 01 giờ ngày 13/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 122,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Lu-dông (Phi-líp-pin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh thêm. Đến 01 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 117,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông mạnh; gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 12. Biển động rất mạnh. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 14,0 đến 21,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 01 giờ ngày 15/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 330km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13.

Dự báo trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 13/10 như sau: (Nguồn TTDBKTTVTW)

Hà Nội: Nhiều mây, mưa rào và rải rác có dông . Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ, có nơi trên 30 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, vùng đồng bằng và ven biển đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông, sau có mưa rào và dông rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 27 – 30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 27 – 30 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 59 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

PV

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều