Hoàn thành tốt nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán

(Mặt trận) - Đây là nhấn mạnh của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trong chuyến kiểm tra, thăm hỏi một số đơn vị trực chiến trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn TP. Cần Thơ vào chiều 30 Tết. Cùng đi với đoàn có Bí thư Thành uỷ Cần Thơ Trần Quốc Trung; Chủ tịch UBND thành phố Võ Thành Thống; Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Hiểu và đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ.

 Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm hỏi các chiến sĩ Bộ CHQS thành phố Cần Thơ

Tại Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết: Thực hiện Chỉ thị 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nhìn chung năm nay các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ, các ngành đã đi khắp mọi miền đất nước để tặng quà, chúc Tết nhân dân các địa phương.  

 Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tặng quà Tết Bộ CHQS thành phố Cần Thơ

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Qua tìm hiểu, năm nay quà Tết động viên lực lượng vũ trang, cán bộ, chiến sĩ công an khá tốt. Đối với quà Tết cho bà con nghèo, hệ thống Mặt trận cả nước cũng vận động được khoảng 900 tỷ trao quà tết cho người nghèo; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam huy động 1.200 tỷ tặng khoảng 700 ngàn xuất quà cho công nhân, lao động; Hội Chữ thập đỏ dành khoảng 1.000 tỷ đồng trao quà Tết cho người nghèo...

 Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS thành phố Cần Thơ

Qua nghe lãnh đạo Bộ CHQS thành phố báo cáo, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn hết sức vui mừng trước những thành quả mà đơn vị đã đạt được trong năm 2018. “Năm nay, Bộ CHQS được Bộ Quốc phòng tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng”, làm tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, công tác huấn luyện, diễn tập rất tốt. Đặc biệt, Bộ CHQS thành phố có truyền thống tổ chức “Tết Quân dân”, đây là hoạt động rất có ý nghĩa mà ít nơi nào làm được”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu, “năm 2019, Đảng, Nhà nước hết sức quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng, chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc. Chính vì vậy, rất mong lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục phát huy truyền thống của mình, tiếp tục giữ vững cờ của Bộ Quốc phòng, làm tốt công tác Đảng, công tác chính trị, xây dựng lực lượng, công tác sẵn sàng chiến đấu, tuyển quân, huấn luyện, nhất là trong dịp Tết làm tốt công tác bảo vệ trước, trong và sau Tết để người dân vui xuân đón Tết an toàn, đầm ấm”.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Cần Thơ

Đến thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Cần Thơ, người đứng đầu Mặt trận ghi nhận và chia sẻ những thành quả mà cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố đạt được trong năm 2018.

Nhắn nhủ cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố thời gian tới, Chủ tịch nhấn mạnh, cần hết sức đề phòng những tình huống, nguy cơ đột biến có thể xảy ra trên địa bàn. Cần Thơ là thành phố trực thuộc Trung ương, địa bàn tương đối phức tạp trong vùng ĐBSCL. Vì vậy thời gian tới, Công an thành phố cần tăng cường các biện pháp để đảm bảo lập lại trật tự giao thông, trật tự, an toàn xã hội. Trong dịp Tết này, công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự, an toàn xã hội được Đảng, Chính phủ đặc biệt quan tâm. Ban Bí thư cũng đã có kết luận về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị về an toàn giao thông; Bộ trưởng Bộ Công an cũng có Chỉ thị về việc phòng, chống pháo nổ...

 Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tặng quà Tết Công an TP. Cần Thơ

 Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tặng quà Tết Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP. Cần Thơ

 Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tặng quà Tết Phòng Cảnh sát Hình sự

 Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tặng quà Tết Phòng CSQLHC về TTATXH

 Chủ tịch Trần Thanh Mẫn động viên các chiến sĩ Cảnh sát 113 trực Tết Nguyên đán 2019.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị Công an Cần Thơ dịp Tết phải cắt cử lực lượng Công an túc trực 24/24, vừa đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ, đẩy lùi các loại tội phạm hoạt động trong dịp Tết này, làm sao Cần Thơ giữ vững mọi tình huống, nhất là dịp Tết Nguyên đán này tội phạm giảm để bà con vui xuân đón Tết tốt hơn.

 Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu động viên các cán bộ, chiến sĩ trực chiến 24/24 của Công an TP. Cần Thơ

Nhân dịp này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đã ghé thăm và động viên các chiến sĩ tại 3 đơn vị đang và sẽ trực chiến 24/24 của Công an TP. Cần Thơ trong dịp Tết, là Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ - Đường sắt, Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội. Tại các đơn vị đến thăm, Chủ tịch mong rằng, Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019 sẽ là cái Tết thật sự bình yên cho nhân dân thành phố, để hoàn thành được nhiệm vụ này, các lực lượng phải nỗ lực trực sẵn sàng chiến đấu 24/24.

 Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm hỏi, động viên và tặng quà Tết công nhân viên Cty Cổ phần Đô thị Cần Thơ

Dịp này, người đứng đầu Mặt trận cũng đến thăm, động viên và tặng quà, chúc Tết cán bộ, nhân viên của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ. Chủ tịch nhắn nhủ, “TP. Cần Thơ muốn thu hút đầu tư, muốn khách du lịch tìm đến nhiều trước tiên phải sáng, xanh, sạch, đẹp. Muốn thực hiện được nhiệm vụ này, từng gia đình phải thực hiện nhà sạch, ngõ sạch, thu gom rác theo quy định. Đây là nhiệm vụ mà cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể phải vận động nhân dân nâng cao ý thức tự giác để lực lượng lao động, công nhân giảm bớt áp lực công việc…”.

Quốc Trung

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều