Hội đàm cấp cao giữa Mặt trận hai nước Việt Nam và Lào

(Mặt trận) - Chiều ngày 13/9, tại Hà Nội, ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao UBTƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước do ông Khampheuy Boutdavieng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Trung ương (UBTƯ) Mặt trận Lào xây dựng đất nước làm trưởng đoàn nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Quang cảnh buổi Hội đàm 
Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu bày tỏ niềm vui mừng được đón tiếp Đoàn đại biểu cấp cao UBTƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Trong không khí phấn khởi hai nước vừa kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022), Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu chia sẻ và chúc mừng những thành tựu kiểm soát dịch bệnh, mở cửa và từng bước phục hồi kinh tế - xã hội mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đạt được trong thời gian gần đây; đồng thời tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đất nước Lào sẽ sớm vượt qua các thách thức hiện nay, từng bước tiến tới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ IX (giai đoạn 2021-2025).

 Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội đàm
Đánh giá cao những thành tựu của Mặt trận Lào xây dựng đất nước trong thời gian qua, nhất là việc phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, truyền thống hòa hợp, yêu nước của nhân dân các dân tộc Lào, các tầng lớp nhân dân và dẫn dắt các cơ quan đoàn thể quần chúng tổ chức thực hiện đường lối, chính sách của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu tin tưởng Mặt trận Lào xây dựng đất nước sẽ tiếp tục phát huy vai trò, đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong thời gian tới.

Khẳng định Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất trong việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cũng gửi lời cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã dành sự giúp đỡ quý báu, kịp thời cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Tại cuộc Hội đàm, hai bên đã thông tin cho nhau tình hình kinh tế-xã hội hai nước, một số hoạt động nổi bật của 2 tổ chức Mặt trận trong 8 tháng đầu năm 2022.

 
 Đoàn đại biểu Mặt trận hai nước tại Hội đàm
Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu, trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn nhưng những hoạt động của hệ thống Mặt trận các cấp được Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao. Trong đó phải kể đến những nét đổi mới trong hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân; những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận phát động; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí ngày càng thực chất, hiệu quả hơn; công tác giám sát, phản biện xã hội được tăng cường. Đặc biệt là việc trả lời, giải quyết các kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từng bước được các bộ, ngành, Ủy ban dân dân các địa phương quan tâm, cầu thị và chỉ đạo giải quyết…

Cùng với đó, công tác tổ chức cán bộ, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Mặt trận tiếp tục được quan tâm; công tác kiểm tra, rà soát trong công tác tổ chức cán bộ được triển khai nghiêm túc, bảo đảm quy định; việc đề xuất hoàn thiện cơ chế làm việc và các điều kiện đảm bảo hoạt động của Mặt trận được được quan tâm chỉ đạo, hoàn thiện; công tác phối hợp với Nhà nước ngày càng chặt chẽ, rõ nét, thực chất.

“Vai trò chủ trì, phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên được tăng cường, thực chất hơn và có trọng tâm, trọng điểm”, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu khẳng định.

Nhấn mạnh năm 2022 là năm hai nước có rất nhiều hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05/9/1962 - 05/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam -  Lào (18/7/1977 - 18/7/2022), Lãnh đạo hai nước đã nhất trí lấy năm 2022 là “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu mong muốn hai tổ chức Mặt trận tiếp tục cùng phối hợp chuẩn bị và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm trong năm 2022 mà lãnh đạo Mặt trận đã trao đổi, thống nhất trong các chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao vừa qua. Trong các hoạt động đó có việc phối hợp tổ chức Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Lào - Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển năm 2022.

Liên quan đến công tác tổ chức Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Lào - Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển năm 2022, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu đề nghị, hai bên cùng trao đổi, thống nhất các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị Hội nghị tại CHDCND Lào cũng như một số nội dung mà Đoàn đại biểu UBTƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước quan tâm.

“Mong hai bên cùng chủ động phối hợp để tổ chức thành công Hội nghị và triển khai hiệu quả các nội dung trong biên bản ký kết hợp tác giai đoạn 2022-2027. Từ đó tiếp tục tạo tiền đề để củng cố vững chắc mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu nhấn mạnh.

 Phó Chủ tịch Thường trực UBTƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước Khampheuy Boutdavieng tại Hội đàm
Chúc mừng những thành tựu, kết quả toàn diện mà đất nước Việt Nam đã đạt được trong thời gian vừa qua, Phó Chủ tịch Thường trực UBTƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước Khampheuy Boutdavieng tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam anh em sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong thời gian tới.

Về kết quả hợp tác giữa hai tổ chức Mặt trận, ông Khampheuy Boutdavieng cho rằng, thời gian qua hai bên đã có nhiều hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, tổ chức các hội nghị trực tuyến trao đổi kinh nghiệm trong công tác Mặt trận, ký biên bản hợp tác giữa Chủ tịch Mặt trận 3 nước Lào - Việt Nam – Campuchia giai đoạn 2020-2023, tổ chức thành công Hội nghị xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác cùng phát triển tại Việt Nam vào năm 2017…

Mới đây nhất UBTƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã đón Đoàn đại biểu cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến sang thăm và ký thỏa thuận hợp tác giữa hai tổ chức Mặt trận giai đoạn 2022-2027..

Từ kết quả cuộc hội đàm, ông Khampheuy Boutdavieng mong muốn hai bên sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung của thỏa thuận hợp tác mà lãnh đạo Mặt trận hai nước đã ký kết; cùng phối hợp để tổ chức thành công Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Lào - Việt Nam hòa bình hữu nghị, hợp tác cùng phát triển tại Lào vào cuối năm 2022.

 
 Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu và Phó Chủ tịch Thường trực UBTƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước Khampheuy Boutdavieng
 Đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận hai nước chụp ảnh lưu niệm tại Hội đàm

Hương Diệp - ảnh Kỳ Anh

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều