Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Khuyến học Việt Nam ký kết chương trình phối hợp

(Mặt trận) - Ngày 23/6, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt nam và Hội Khuyến học Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2017 - 2020.

Tham dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Theo văn bản được ký kết, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Khuyến học Việt Nam thống nhất xây dựng chương trình phối hợp “Đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2017 - 2020”.

Mục đích của việc ký kết nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Khuyến học Việt Nam trong việc triển khai công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu của Đề án 89 và Đề án 281. Phát huy vai trò nòng cốt của Hội Khuyến học Việt Nam trong việc liên kết phối hợp, thúc đẩy các tổ chức, lực lượng xã hội đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xã dựng xã hội học tập theo Chỉ thị 11-CT/TW, Quyết định 89/QĐ-TTg và Quyết định 281/QĐ-TTg. Triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cho rằng, hoạt động ký kết này chính là để hiện thực hóa chỉ đạo tại Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; thực hiện các Quyết định số 89 và 281 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã hội học tập và đẩy mạnh học tập suốt đời… Vừa qua, Hội cũng đã  xây dựng các tiêu chí về gia đình học tập, dòng học học tập, đơn vị học tập, nhưng tiêu chí và các hoạt động hợp tác với các cơ quan cấp Trung ương thì chưa có. Trong phát triển bền vững gia đình, xã hội thì học chính là chìa khóa. Do đó việc nâng cao tri thức là một tất yếu khách quan. Hơn nữa, phụ nữ hiện chiếm hơn 50% dân số, là lực lượng lao động chính trong xã hội, việc chăm lo vị thế cho phụ nữ là cần thiết.

 Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khẳng định, những điều khoản được đưa ra trong văn bản ký kết mang tính khả thi cao.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khẳng định, các điều khoản ký kết được đưa ra trong dự thảo mang tính khả thi cao. Bản thân Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã có một số hoạt động liên quan đến lĩnh vực này, như phong trào khuyến học, phong trào xây dựng tủ sách pháp luật. Tuy nhiên việc nâng cao tri thức, đặc biệt trong tầng lớp lao động nữ, hiện còn nhiều hạn chế, khiến họ gặp khó khăn trong việc tiếp cận công việc. Bà Hà mong muốn thông qua việc ký kết này, cùng với sự hỗ trợ từ Hội Khuyến học Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ có thêm quyết tâm thực hiện nhiệm vụ, góp phần vào xây dựng xã hội học tập, không chỉ ở Trung ương Hội mà trong toàn hệ thống.

Đỗ Đông

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều