Họp báo về công tác chuẩn bị Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2019

(Mặt trận) - Chiều 18/4, tại trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hà Nội diễn ra buổi họp báo về công tác chuẩn bị Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2019. Đại lễ sẽ được tổ chức từ ngày 12-14/5/2019 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Quang cảnh buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Tổng Thư ký Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tổng Thư ký Vesak 2019 cho biết, đến nay công tác tổ chức Vesak 2019 đã sẵn sàng. 

Họp báo thu hút đông đảo phóng viên báo chí đến đưa tin.

Cụ thể, Đại lễ Vesak 2019 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 14/5/2019, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Theo thống kê của Ban tổ chức, đã có hơn 1.400 đại biểu quốc tế, đến từ 105 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham dự chương trình, trong đó có nhiều nguyên thủ quốc gia. Ban tổ chức cũng đã nhận được hơn 500 tham luận của các học giả trong nước và quốc tế. 

Thượng toạ Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Tổng Thư ký Trung ương GHPG Việt Nam, Tổng Thư ký Vesak-2019 phát biểu tại họp báo.

Thượng tọa Thích Đức Thiện cũng cho biết, Đại lễ Vesak 2019 sẽ có nhiều hoạt động như: Lễ cầu quốc thái dân an, đất nước hội nhập và phát triển; triển lãm ảnh chùa di sản thế giới và Việt Nam, cổ vật Phật giáo; giao lưu nghệ thuật và pháo hoa và một số nội dung khác…

Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu tại họp báo.

Phát biểu tại họp báo, Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, Đại lễ Vesak 2019 là sự kiện đối ngoại quan trọng, thể hiện vai trò của Phật giáo Việt Nam với cộng đồng trong và ngoài nước, đồng thời góp phần nâng cao vị thế của Phật giáo Việt Nam trong hội nhập quốc tế.  

Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh của đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, có truyền thống văn hóa quý báu, nhiều giá trị.

Lê Thư

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều