Hứng chịu mưa lớn, nhiệt độ Bắc Bộ giảm mạnh

(Mặt trận) - Chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp và vùng xoáy thấp phát triển đến độ cao 5.000m nên Bắc Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng. Các tỉnh vùng núi, trung du có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

 Nhiệt độ Bắc Bộ sẽ giảm mạnh trong vài ngày tới. (Ảnh minh họa)

Tổng lượng mưa từ 14-17/8 phổ biến 150-300mm, có nơi trên 300mm. Thời gian mưa lớn xảy ra tập trung về đêm và sáng. Tại Thủ đô Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Trong ngày hôm nay, nắng nóng ở các tỉnh miền Trung có xu hướng giảm dần về cường độ. Từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-36 độ, có nơi cao trên 36 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ. Nắng nóng ở các tỉnh miền Trung có khả năng kết thúc vào ngày 16/8.

Từ ngày 14-17/8, trên thượng lưu sông Hồng có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1,5-3,5m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái có khả năng đạt mức BĐ 1đến BĐ 2. Sạt lở đất và lũ quét trên các sông suối nhỏ có khả năng xảy ra tại các tỉnh ở vùng núi phía Bắc.

Các vùng biển phía Nam, bao gồm huyện đảo Trường Sa có cảnh báo mưa dông, gió giật. Huyện đảo Hoàng Sa thời tiết tốt, gió nhẹ, biển êm, tầm nhìn xa trên 10km.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 15/8 như sau: (Nguồn TTDBKTTVTW)

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, riêng vùng núi và khu Đông Bắc mưa vừa, nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 72 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37oC.

Đà Nẵng - Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc (Đà Nẵng đến Quảng Ngãi) có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36, có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

PV

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều