Hungary đánh giá cao đóng góp của cộng đồng người Việt Nam

(Mặt trận) - Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Hungary, ngày 20/9, tại Nhà Quốc hội Hungary, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đã có buổi làm việc với ông Szatmary Kristof, Chủ tịch Hội Nghị sỹ Hungary thân Việt Nam.

Chủ tịch Szatmary Kristof và Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh trao đổi về những lĩnh vực mà 2 bên quan tâm tại buổi ăn trưa và làm việc.

Chủ tịch Hội Nghị sỹ Hungary thân Việt Nam Szatmary Kristof nhiệt liệt chào mừng Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh tới thăm và làm việc tại Hungary. Ông Szatmary Kristof nhấn mạnh, mối quan hệ giữa Hungary và Việt Nam đang ngày càng sâu sắc, quan hệ hợp tác giữa Quốc hội 2 nước đang phát triển tích cực, hiệu quả thông qua việc thường xuyên trao đổi đoàn giữa các ủy ban, các nhóm nghị sỹ hữu nghị.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Szatmary Kristof đánh giá cao cộng đồng hơn 5.000 người Việt Nam đang sống, học tập và làm việc tại Hungary, đây là cộng đồng tuy nhỏ nhưng có vị trí khá cao so với mặt bằng chung của người dân Hungary trên nhiều lĩnh vực. “Tinh thần đoàn kết, gắn bó, tôn trọng pháp luật và những đóng góp thiết thực, cụ thể cho Hungary mà cộng đồng người Việt Nam đã làm được chính là điều để chúng tôi đánh giá cao khi mà cộng đồng nhỏ khó làm được”. Chủ tịch Szatmary Kristof chia sẻ.

Bày tỏ tình cảm sâu sắc của cá nhân ông và nhân dân Hungary dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Szatmary Kristof nêu rõ, Hungary luôn ủng hộ Việt Nam trên mọi lĩnh vực với những việc làm cụ thể nhất.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cám ơn Chủ tịch Szatmary Kristof đã dành thời gian đón tiếp, đồng thời bày tỏ mong muốn chuyến thăm lần này của đoàn sẽ góp phần tăng cường sự hợp tác giữa hai tổ chức và góp phần thiết thực vào việc thúc đẩy mối quan hệ chiến lược Việt Nam - Hungary trong thời gian tới.

Ông Hầu A Lềnh khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với các nước ở khu vực Trung Đông Âu, trong đó có Hungary.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh mong muốn các doanh nghiệp Hungary quan tâm đầu tư vào các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu như: y tế, quản lý nước thải, công nghệ thông tin, dược phẩm và an toàn thực phẩm… Đồng thời, đề nghị phía Hungary tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và kinh doanh tại Hungary, qua đó góp phần tích cực củng cố và tăng cường tình hữu nghị giữa 2 quốc gia.

Ông Nguyễn Đức Lợi, 57 tuổi, quê quán Hà Nội, bày tỏ vui mừng đón Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh thăm gian hàng của mình tại Trung tâm Thương mại Thăng Long ở Budapest.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh thăm Ban Giám đốc Trung tâm Thương mại Thăng Long.

Trước đó, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đã đến thăm và tìm hiểu đời sống cộng đồng người Việt Nam đang buôn bán tại Trung tâm Thương mại Thăng Long ở Thủ đô Budapest.

Đoàn đại biểu Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Hungary về công tác cộng đồng.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đã có buổi làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Hungary về công tác cộng đồng.

Báo Tolnai Nepujsag (Báo Nhân dân - Hungary) đăng trang trọng trên trang 1 sự kiện Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh dự Lễ khánh thành chùa Đại Bi.

Như vậy, sau 6 ngày làm việc tại Pháp và Hungary, đoàn đại biểu cấp cao của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh dẫn đầu đã hoàn thành toàn bộ các chương trình, kế hoạch đã đặt ra trước chuyến công tác và thu được nhiều kết quả tốt đẹp.

Từ Lương

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều