Kết thúc chuỗi ngày dịu mát, nắng nóng quay trở lại miền Bắc

(Mặt trận) - Ngày 23/6, vùng thấp phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió Phơn hoạt động mạnh, thời tiết các tỉnh, thành Trung bộ nhiệt tăng cao trên 37 độ C; tại miền Bắc, nhiều khu vực chạm ngưỡng nắng nóng, không khí ngột ngạt, oi bức, khó chịu.

Nắng nóng oi bức quay trở lại Bắc Bộ. (Ảnh: Kỳ Anh)

Tại Bắc Bộ, nắng nóng tập trung tại các tỉnh Đồng bằng, thời tiết oi nóng, độ ẩm trên 60%, nhiệt độ từ 34 – 36 độ, nhiều nơi trên 36 độ C sẽ tạo cảm giác oi bức, ngột ngạt về trưa và chiều.

Do vùng áp thấp phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió Phơn khiến nắng nóng lan rộng ra toàn miền Trung. Dự báo nắng nóng sẽ kéo dài tới ngày 24/6, trong đó vùng đỉnh điểm của nắng nóng là các tỉnh từ Thanh Hóa tới Phú Yên với nền nhiệt từ 34 – 37 độ C, các biệt có nơi mức nhiệt trên 37 độ C.

Trái ngược với thời tiết Bắc Bộ và Trung Bộ, thời tiết Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông diện rộng, mưa xuất hiện từ trưa rồi lan dần lên khu vực phía Bắc. Nhiều điểm có khả năng mưa vừa đến mưa to kèm theo tố, lốc, gió giật mạnh.

Trên biển, vùng biển phía Nam (bao gồm huyện đảo Trường Sa), thời tiết xấu kèm theo lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 – 7. Huyện đảo Hoàng Sa, thời tiết tốt, gió cấp 4, tầm nhìn xa trên 10km.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 23/6 như sau: (Nguồn TTDBKTTVTW)

Hà Nội: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 28 – 30 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 34 – 36 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; ngày mây thay đổi, trời nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, vùng Đồng Bằng có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 33 – 36 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 53-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 34 – 37 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 52-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 57-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

PV

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều