Khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về công tác tuyên giáo năm 2019

(Mặt trận) - Sáng ngày 28/10/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về công tác tuyên giáo năm 2019 cho chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh, thành ủy và tương đương.

Dự Lễ khai giảng, có đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện; cùng các thầy giáo, cô giáo và toàn thể học viên.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai giảng Lớp học

Phát biểu khai giảng, đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nói chung; đội ngũ lãnh đạo, quản lý trong lĩnh vực tuyên giáo nói riêng, nhằm đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới đất nước đặt ra. 

Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang thiết thực hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng; và nỗ lực chuẩn bị văn kiện đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Phó Giám đốc Học viện cho rằng, công tác tuyên huấn cần có những chuyển biến mới trong phương thức tuyên truyền, giáo dục nhằm nêu bật, khẳng định rõ rõ vai trò, sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Góp phần bảo vệ mục tiêu, lý tưởng, nền tảng tư tưởng, các nguyên tắc cơ bản của Đảng; đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. 

Thực hiện nhiệm vụ được Trung ương Đảng giao phó, để tiếp tục chuẩn hóa và nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, Học viện đã nỗ lực không ngừng trong xây dựng và hoàn thiện chương trình bồi dưỡng, đảm bảo tính thời sự, hiện đại, thực tiễn và không trùng lặp. Đồng chí cho biết, trong chương trình, học viên sẽ được học tập, nghiên cứu tập trung sâu 9 chuyên đề. Mỗi chuyên đề là 1 chủ điểm cần được thảo luận, nghiên cứu sâu sắc, xác đáng, có tính thuyết phục, khả thi, gợi mở cho người học định hướng về tư tưởng và hành động, kỹ năng công tác.

Phó Giám đốc Học viện Nguyễn Ngọc Hà tin tưởng, các đồng chí học viên sẽ nỗ lực, chủ động tham gia lớp học ngay từ đầu; qua đó giúp nâng cao trình độ nhận thức lý luận nghiệp vụ chuyên môn về công tác tuyên giáo; thông qua trao đổi, thảo luận và nghiên cứu thực tế sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm bổ ích, phục vụ thiết thực cho việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế./.

BT & Mạnh Thắng

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

()

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều