Khai trương Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Sáng 29/3, với sự chủ trì của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Lễ khai trương “Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam” tại địa chỉ: www.dangcongsan.org.vn.

Các đại biểu dự buổi Lễ

Tham dự buổi lễ có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Lại Xuân Môn; Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Lâm Thị Phương Thanh; Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể; Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng; Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Trịnh Văn Quyết; Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu; Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu

Tại buổi lễ, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Doãn Tiến - Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Chỉ đạo - Trưởng ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam đã giới thiệu khái quát về Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Với địa chỉ truy cập: dangcongsan.org.vn, Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ cung cấp đến bạn đọc những chủ trương, đường lối, chính sách, văn kiện của Đảng; là cổng thông tin giao tiếp giữa Đảng với Nhân dân; trung tâm tích hợp thông tin của các cơ quan đảng Trung ương, đảng ủy trực thuộc trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội, các bộ, ngành và các tỉnh, thành ủy; là đầu mối tích hợp và chia sẻ thông tin giữa các ấn phẩm của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cổng thông tin được xây dựng khoa học, bảo đảm tính thẩm mỹ, tiện ích với 3 khối nội dung lớn gồm: Khối tin tức (các chuyên mục: Tin hoạt động; Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Xây dựng Đảng...); Khối dữ liệu (các chuyên mục: Văn bản mới; Hướng dẫn công tác Đảng; Cơ quan Đảng Trung ương; Tổ chức chính trị - xã hội; Bộ, ngành; tỉnh, thành ủy...); Khối các ứng dụng (các chuyên mục: Hỏi đáp trực tuyến, Đối thoại trực tuyến, Góp ý xây dựng Đảng, Diễn đàn xây dựng Đảng...)

Cổng thông tin đã hoàn thành việc tích hợp dữ liệu từ các cổng thông tin, báo, tạp chí của 108 cơ quan Đảng Trung ương; tổ chức chính trị - xã hội; bộ, ngành; tỉnh, thành ủy. Thông tin của mỗi cơ quan, đơn vị được tích hợp trong một trang thành phần riêng trên Cổng, gồm 4 tiểu mục chính: Giới thiệu; Tin hoạt động; Xây dựng Đảng; Văn bản, tài liệu.

Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Doãn Tiến phát biểu

Với những nội dung như trên, Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam được thiết kế như một tổng kho dữ liệu điện tử đa phương tiện, địa chỉ lưu trữ và liên kết các nguồn tài nguyên thông tin của các cơ quan Đảng Trung ương, các tổ chức chính trị -xã hội, các bộ ngành, các tỉnh, thành ủy thông qua mạng thông tin toàn cầu internet.

Với những ưu thế đó, Tổng Biên tập Trần Doãn Tiến hy vọng, Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ nhanh chóng tạo được sức lan tỏa, có tác dụng thiết thực và tích cực đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Việc đưa Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức đi vào hoạt động là sự cố gắng, quyết tâm và nỗ lực rất lớn trong việc thực hiện chủ trương đã được nêu tại Quyết định số 27-QĐ/TW, ngày 10.8.2021 của Ban Bí thư về việc ban hành Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng giai đoạn 2021 - 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, báo chí cần tích cực nắm bắt và ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ mới, đẩy nhanh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng của kênh thông tin chính thống. 

Các đại biểu bấm nút khai trương Cổng Thông tin điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam

Sau khi Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản được đưa vào vận hành, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu để vận hành Cổng thông suốt, an toàn tuyệt đối, đảm bảo Cổng là kênh thông tin có tính định hướng, phản ánh toàn diện, kịp thời chủ trương của Đảng cũng như hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Nhấn mạnh đây sẽ là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt việc cung cấp, cập nhật thông tin trên Cổng phải được thẩm định, biên tập chặt chẽ, không để xảy ra sai sót. “Tuy làm chặt chẽ nhưng phải chủ động, kịp thời, luôn luôn đi trước chứ không thể đi sau mạng xã hội. Đặc biệt, không để trống thông tin hay nội dung cần định hướng, nhất là những vấn đề nhân dân quan tâm”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý và yêu cầu Cổng thông tin điện tử phải không ngừng đổi mới theo hướng đa phương tiện, hiện đại, tiện ích.

Theo Hồ Long/Báo Đại biểu Nhân dân

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều