Khảo sát công tác thực hiện đề án mô hình tự quản ở TP Cần Thơ

Ngày 7/10, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng dẫn đầu đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về Đề án mô hình tự quản đã có buổi làm việc tại huyện Phong Điền, TP Cần Thơ về công tác thực hiện Mô hình tự quản trên địa bàn.
 Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại buổi làm việc tại huyện Phong Điền. 
Lãnh đạo xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền báo cáo với đoàn về công tác thực hiện mô hình tự quản trên địa bàn, trong đó nhấn mạnh, những năm qua, nhiều mô hình được đông đảo người dân đồng tình hưởng ứng như: Mô hình “Thu gom rác thải sinh hoạt”, mô hình “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và khởi sự kinh doanh”, mô hình “Đèn chiếu sáng trước ngõ”, mô hình “Phụ nữ cam kết thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm”, mô hình “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, mô hình “Phụ nữ tham gia sản xuất sạch, an toàn”, mô hình “Phụ nữ giảm sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần”, mô hình “Tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp” của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, mô hình “Câu lạc bộ Thanh niên ghép tranh nghệ thuật” của Đoàn Thanh niên…

Các mô hình trên lĩnh vực an ninh, quốc phòng thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và phát huy hiệu quả, bên cạnh đó, ý thức chấp hành pháp luật trong dân ngày được nâng lên rõ nét, tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chí ngày càng tăng.

Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn được kéo giảm, các đối tượng từ bên ngoài xâm nhập vào địa bàn phạm tội bị quần chúng nhân dân phát hiện, vây bắt giao cơ quan chức năng xử lý.

Đến nay, huyện Phong Điền có trên 67 mô hình kinh tế, 8 mô hình an ninh trật tự, 20 mô hình bảo vệ môi trường, 10 mô hình thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, 523 mô hình ở các lĩnh vực khác”... đang được duy trì hoạt động tại khu dân cư.

Từ hiệu quả của các mô hình tự quản trên, năm 2019, toàn huyện Phong Điền có 26.298/26.635 hộ đạt tiêu chí “Hộ gia đình chấp hành đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương”, đạt tỷ lệ 98,73%; hộ không đạt 325/26.635 hộ, chiếm tỷ lệ 1,27%; có 77/79 ấp đạt “3 không”; 6/7 xã, thị trấn đạt “3 không”…

 Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cùng đoàn khảo sát tại xã Mỹ Khánh. 
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho biết, mục đích của chuyến làm việc tại TP Cần Thơ nhằm tìm hiểu về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư ở các ấp, tổ dân phố trên địa bàn TP Cần Thơ thời gian qua. Đoàn cũng dành thời gian tìm hiểu sâu hơn về các hình thức tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động tự quản trên địa bàn thành phố. Ghi nhận những ưu điểm, tồn tại, hạn chế và những kinh nghiệm tổ chức hoạt động tự quản của địa phương.

Đoàn sẽ tập hợp những kiến nghị, đề xuất (hiến kế) của các các địa phương về giải pháp tổ chức thực hiện, nội dung hoạt động, lĩnh vực tự quản, phương thức phối hợp để tổ chức triển khai trong thời gian tới…

Quốc Trung

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều