Không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam

Dự báo thời tiết hôm nay, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng yếu đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo hôm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng yếu đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ.

Từ ngày mai, không khí lạnh sẽ tăng cường mạnh và ảnh hưởng đến toàn bộ các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3 - 4.

Dự báo thời tiết - Ngày và đêm 27/12/2018

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24oC.

Ads by AdAsia

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ, có nơi dưới 15 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ, có nơi trên 26oC.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ, vùng núi 15 - 18 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, riêng các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Thuận có mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 26 -29 oC.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 54 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 oC.

Nam Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2- 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Theo PV/VOV.VN

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều