Không khí lạnh duy trì toàn miền Bắc

Thời tiết miền Bắc trong ngày và đêm vẫn duy trì không không khí lạnh, một vài tỉnh thành khác có mưa và dông, nhiệt độ trong khoảng 13 – 33 độ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hiện nay trên các vùng biển phía Nam mây đối lưu đang gây mưa rào và dông. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp xích đạo có trục ở khoảng 4-7 độ Vĩ Bắc, nên ngày và đêm nay (16/12), ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.  

Ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to như (lượng mưa tính từ 19h00 ngày 15/12 đến 1h00 ngày 16/12) tại Huế 17mm, Đà Nẵng 28mm, Trà My (Quảng Nam) 94mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 22mm,…         

Dự báo từ nay đến khoảng ngày 17/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên các tỉnh từ Quảng Trị - Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 30-60mm/ngày, riêng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định 50-100mm/ngày, có nơi trên 120mm.  

 Miền Bắc và các tỉnh Bắc Trung bộ ngày và đêm 16/12 trời lạnh, nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 13 - 22 độ. (Ảnh minh họa: KT)

Trong 3-4 giờ qua, một số nơi thuộc tỉnh Quảng Nam có mưa to đến rất to như Trà Kót 71,8mm; Trà My: 94mm; Tam Trà 48mm. Nhận định trong 3 giờ tới, khu vực này tiếp tục có mưa to với lượng phổ biến từ 20-40mm. Cảnh báo, trong 3-6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp tại tỉnh Quảng Nam, đặc biệt là các huyện Bắc Trà My, Núi Thành. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước ngày 16/12:

Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi đậm. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; từ chiều 17/12 có mưa nhiều nơi; phía nam (Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Phía Bắc trời rét. Độ ẩm từ 67 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ, phía Nam 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ, phía Nam có nơi trên 21 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, riêng phía Bắc (từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ, phía Nam 28-31 độ.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2- 3. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2- 3. Độ ẩm từ 52 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời trét. Độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 18-20 độ.

Theo PV/VOV.VN
 

 
 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều