Không khí lạnh liên tục tăng cường, Bắc Bộ xuất hiện rét đậm, vùng núi có nơi rét hại

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm ngày 3/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ. Dự báo không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.
 Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại; từ đêm nay nhiệt độ thấp nhất phổ biến khoảng 11-14 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C. Trong các ngày 5-6/12, ở vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa, mưa rào.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ngày và đêm 3/12 ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh; sóng biển cao từ 2-3m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 4-6m. Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m.

Từ đêm nay 3/12, ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và ở vùng biển phía Đông của khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Tại Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C, nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C.

Khu vực Bắc Bộ, phía Tây Bắc Bộ Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 11 độ C, nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, riêng Lai Châu-Điện Biên 23-25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C, nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C.

Các tỉnh khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đếnThừa Thiên - Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, phía Nam 16-19 độ C, nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, phía Nam 20-23 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, phía nam 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nam Bộ nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Theo Lê Phú/Báo Tin tức

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều