Kiều bào tại Macau (Trung Quốc) ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19

(Mặt trận) - Ngày 7/7, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã tiếp nhận ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 từ Liên hiệp Hội hữu nghị đồng hương - đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Macau (Trung Quốc) số tiền 50 triệu đồng.
 Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng tiếp nhận ủng hộ từ Liên hiệp Hội hữu nghị đồng hương - đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Macau (Trung Quốc).
Lần thứ hai đến ủng hộ tại UBTƯ MTTQ Việt Nam, ông Tạ Văn Lợi, đại diện Liên hiệp Hội hữu nghị đồng hương - đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Macau (Trung Quốc) chia sẻ, mặc dù cuộc sống của đồng bào tại Macau còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ dịch bệnh, nhưng trước những khó khăn lớn hơn mà quê hương đang phải trải qua, mỗi kiều bào đang sinh sống, làm việc tại Macau đều mong muốn góp một phần nhỏ tấm lòng của mình để cùng đất nước vượt qua đại dịch.
 Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng trao thư cảm ơn Liên hiệp Hội hữu nghị đồng hương - đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Macau (Trung Quốc). 
Trân trọng cảm ơn tình cảm của Liên hiệp Hội hữu nghị đồng hương - đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Macau, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho biết, sự quyên góp của kiều bào ở nước ngoài nói chung và Hội hữu nghị đồng hương đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Macau nói riêng trong thời gian qua đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân, dù đang công tác, học tập hay làm ăn ở ngoài nước nhưng luôn một lòng hướng về quê hương, đóng góp nguồn lực cùng với Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam đẩy lùi dịch bệnh.

“Trong giai đoạn khó khăn, truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều được thể hiện rõ nhất không chỉ người dân trong nước mà cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn sát cánh hướng về Tổ quốc”, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh.

 Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng trao đổi với đại diện Liên hiệp Hội hữu nghị đồng hương - đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Macau (Trung Quốc). 
Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng khẳng định, số tiền ủng hộ này chính là nguồn lực quan trọng giúp Đảng, Nhà nước, Chính phủ hoàn thành mục tiêu tiêm chủng đại trà vaccine phòng COVID-19 cho trên 70% người dân trong năm nay, cũng như là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần to lớn góp phần cùng cả nước kiểm soát, đẩy lùi được dịch bệnh.

Gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến cộng đồng người Việt Nam tại Macau, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng mong muốn, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, bà con kiều bào sẽ nâng cao trách nhiệm bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch và các quy định của các nước sở tại, ổn định cuộc sống, cùng nhau đoàn kết phát triển và tiếp tục có nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về quê hương đất nước.

Hương Diệp

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều