Kinh nghiệm xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển Việt Nam-Campuchia

(Mặt trận) - Ngày 20/9, tại tỉnh An Giang, UBTƯ MTTQ Việt Nam và Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị quốc tế Xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển lần thứ 6, giai đoạn 2022-2025.
 Quang cảnh Hội nghị 
Tại Hội nghị, đại biểu của Ủy ban Mặt trận 10 tỉnh giáp biên giữa Việt Nam - Campuhia đã tập trung thảo luận chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác tốt đẹp qua đó góp phần làm cho mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước ngày càng sâu rộng và bền chặt.
 Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang phát biểu tại Hội nghị 
Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang chia sẻ, trong mối quan hệ hợp tác chung giữa Việt Nam và Campuchia, tỉnh An Giang cũng như các tỉnh giáp biên của Việt Nam luôn luôn duy trì, tăng cường và đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp với các tỉnh đối diện của nước bạn Vương quốc Campuchia trong các lĩnh vực như: công tác đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới, phân giới cắm mốc, thương mại, du lịch, nông nghiệp, văn hóa, giáo dục, y tế...

Đặc biệt, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã triển khai rất hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, phối hợp tích cực với Ủy ban Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia các cấp triển khai nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức đoàn y bác sĩ tình nguyện khám trị bệnh, phát thuốc miễn phí, vận động các nhà hảo tâm tặng quà cho người dân nghèo các tỉnh bạn nhằm chia sẻ, giúp đỡ bà con Campuchia khắc phục khó khăn trước mắt trong cuộc sống, chăm lo an sinh xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân hai nước.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cũng thông tin thêm đối với tỉnh An Giang, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang với Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Takeo và tỉnh Kandal đã ký kết Bản ghi nhớ về “Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển” giai đoạn 2014-2019, giai đoạn 2019-2021, làm cơ sở triển khai các nội dung hợp tác, tuyên truyền Luật biên giới quốc gia Việt Nam, Luật đánh bắt thủy sản, Luật chống phá rừng của Campuchia cho nhân dân hai bên, đặc biệt người dân sinh sống khu vực biên giới... Với việc ký triển khai các nội dung hợp tác tuyên truyền, đã giáo dục nhân dân hiểu thêm pháp luật của mỗi nước, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng đời sống văn hóa của người dân khu vực biên giới hai nước.

 Ông Nguyễn Tiếc Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang tham luận tại Hội nghị
Chia sẻ về kết quả công tác đối ngoại nhân dân, xây dựng quan hệ đoàn kết hữu nghị với tỉnh Kandal, tỉnh Takeo, Vương quốc Campuchia, ông Nguyễn Tiếc Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang cho biết, những năm qua, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách có liên quan đến biên giới, người Việt Nam ở nước ngoài được Mặt trận, các đoàn thể tổ chức thực hiện với nhiều nội dung, hình thức phong phú.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các đoàn thể chính trị-xã hội, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các Đồn Biên phòng trong tỉnh tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức như giao lưu văn hóa, văn nghệ, tọa đàm về Luật biên giới quốc gia Việt Nam, Luật đánh bắt thủy sản, Luật chống phá rừng của Campuchia; phòng chống buôn lậu và buôn bán người qua biên giới cho nhân dân sinh sống tại 18 xã giáp biên giới và người dân các huyện nội địa thường xuyên làm ăn, buôn bán ở khu vực biên giới. Vận động nhân dân sinh sống ở tuyến biên giới tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc. Kết quả, đã tuyên truyền được 1.928 cuộc, có trên 95.100 lượt người dân tham dự. 

Cũng theo ông Hùng, việc giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về công tác Mặt trận, nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để xử lý những vướng mắc trong quan hệ giữa các xã giáp biên được thực hiện mỗi quý một lần và duy trì thường xuyên nhiều năm nay. Ngoài ra, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể một số xã trên địa bàn tỉnh đã tổ chức kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, qua đó đã tăng cường đoàn kết, giúp đỡ nhau trong sản xuất giữa nhân dân các xã.

Về một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang cho rằng, cần răng cường công tác thông tin, tạo nhận thức chung và sự đồng thuận xã hội về các vấn đề quốc tế và đối ngoại. “Xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị, hợp tác cùng phát triển”. Cùng với đó, tổ chức tổ chức các hoạt động giao lưu, thăm hỏi nhân dân các nước trong khu vực, đặc biệt người dân có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Kandal và tỉnh Takeo để nắm bắt thông tin về tình hình tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng người Việt, từ đó phản ánh với cấp ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời xem xét, hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài ổn định cuộc sống.

 Bà Lê Thị Vệ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Kiên Giang phát biểu tại Hội nghị
Khẳng định việc xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng góp phần giữ vững và ổn định lâu dài biên giới quốc gia, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, bà Lê Thị Vệ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Kiên Giang cho biết, trong những năm qua quan hệ hợp tác giữa tỉnh Kiên Giang và các tỉnh giáp biên của Campuchia có nhiều bước phát triển. Chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân hai bên đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm thực hiện tốt các hiệp định, hiệp ước và các văn bản hợp tác của chính phủ hai nước đã ký; tổ chức ký kết nhiều văn bản thỏa thuận về quan hệ hợp tác trên một số lĩnh vực phối hợp quản lý, bảo vệ an ninh biên giới; hợp tác thương mại; công tác phân giới cắm mốc; hợp tác phát triển trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch; hợp tác hỗ trợ kỹ thuật sản xuất, phát triển nông nghiệp và thủy sản; năng lượng (điện); y tế; công tác thanh niên, phụ nữ, Mặt trận; công tác giải quyết việc làm và dạy nghề.

“Với những kết quả hoạt động đó đã góp phần thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân, khẳng định sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau trong việc phối hợp xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị cùng phát triển; thắt chặt hơn nữa "láng giềng thân thiện, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài” Bà Lê Thị Vệ chia sẻ.

Trong thời gian tới, bà Lê Thị Vệ cho biết, Ủy ban MTTQ tỉnh Kiên Giang sẽ tiếp tục thực hiện bản ký kết giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam và Hội đồng Quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Camphuchia về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Tuyên truyền trong nhân dân về tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc, vận động nhân dân thực hiện tốt Hiệp ước hoạch định biên giới, cùng nhau giữa vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Cùng với đó, Mặt trận các cấp tiếp tục phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, an ninh biên giới”. Phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh và nước bạn tổ chức các hoạt động thăm hỏi, giao lưu, trao đổi hàng hóa, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế - xã hội ổn định và nâng cao đời sống.

 Ông Mao Pirun, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng tỉnh, Chủ tịch Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Kandal phát biểu tại Hội nghị
Đánh giá cao việc tổ chức Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa hai Mặt trận Việt nam - Campuchia lần thứ 6, ông Mao Pirun, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng tỉnh, Chủ tịch Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Kandal khẳng định Hội nghị có ý nghĩa  quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước Campuchia - Việt Nam.

Thay mặt Ủy ban Mặt trận đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Kandal, ông Mao Pirun  cam kết sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang thúc đẩy quan hệ hữu nghị, đoàn kết  truyền thống tốt đẹp giữa hai nước trên danh nghĩa là hai tỉnh kết nghĩa chung đường biên giới với nhau, vì lợi ích chung cửa nhân dân hai nước nói chung, nhân dân hai tỉnh Kandal và An Giang nói riêng.

Ông Mao Pirun cũng chia sẻ, Mặt trận và chính quyền các cấp tỉnh Kandal sẽ tiếp tục quan tâm đến công tác công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị thấm sâu vào tầng phong trào quần chúng tất cả các cấp, đặc biệt đặc biệt là thế hệ trẻ về tình đoàn kết hữu nghị truyền thống và quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia ngày càng được mở rộng, bền vững, mãi mãi trường tồn.

 Ông Sbong Sarath, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng tỉnh, Chủ tịch Mặt trận đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Prey Veng phát biểu tại Hội nghị
Theo ông Sbong Sarath, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng tỉnh, Chủ tịch Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Prey Veng, thời gia qua mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Prey Veng và 3 tỉnh của Việt Nam là Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp được triển khai đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Trong đó, tỉnh Tây Ninh hỗ trợ xây dựng cầu Hữu nghị (Tây Ninh - Prey Veng) tại huyện Kamchay Mear, huyện Kampong Trabek và Preah Quận Sdach. Ngoài ra, tỉnh Đồng Tháp cũng hỗ trợ xây dựng Quốc lộ 312 từ Cửa khẩu Quốc tế Banteay Chakrei, huyện Preah Sdach đến Quốc lộ 1. Đồng thời, ba tỉnh Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp đã hỗ trợ một số trang thiết bị cho tỉnh Prey Veng trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Mới đây, Ủy ban Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Prey Veng đã tiếp nhận Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia được hoàn thành xây dựng trên địa phận tỉnh  Prey Veng.

Tại Hội nghị, ông Sbong Sarath đề nghị, tiếp tục xây dựng đường biên giới hợp tác trên tất cả lĩnh vực giữa tỉnh Prey Veng  với tỉnh Tây Ninh, tỉnh Long An và tỉnh Đồng Tháp hòa bình, phù hợp với nguyên tắc pháp lý của cả hai nước Campuchia và Việt Nam. Tiếp tục phối hợp với nhau trong việc giải quyết những vấn đề liên quan, nhất là an ninh dọc tuyến biên giới, phát triển kinh tế, thương mại, xã hội, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của nhân dân các tỉnh giáp biên từ đó làm cho cuộc sống hàng ngày của họ ngày càng tốt hơn.

Hương Diệp - ảnh Quang Vinh

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều