Kịp thời động viên, hỗ trợ những gia đình chịu thiệt hại do mưa lũ

(Mặt trận) - Chiều 30/12, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận số tiền 195.531.000 đồng từ Ban Cơ yếu Chính phủ ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do thiên tai, mưa lũ gây ra.
 Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp nhận ủng hộ miền Trung từ Ban Cơ yếu Chính phủ.
Tại buổi tiếp, Thiếu tướng Lê Xuân Trường, Phó Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ chia sẻ, trước những thiệt hại nặng nề về người và tài sản mà người dân miền Trung phải hứng chịu sau bão lũ, Ban Cơ yếu Chính phủ đã phát động tới toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động với tinh thần tương thân, tương ái tham gia chung tay ủng hộ, đồng thời chỉ đạo rà soát trong toàn ngành Cơ yếu, kịp thời có biện pháp hỗ trợ, động viên cán bộ, nhân viên và gia đình bị thiệt hại do mưa lũ.

Trân trọng cảm ơn tấm lòng và sự chia sẻ của Ban Cơ yếu Chính phủ, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh khẳng định, nghĩa cử cao đẹp này đã thể hiện sâu sắc nghĩa tình đồng bào, luôn đoàn kết, cùng nhau vượt qua khó khăn, tiếp sức cùng Chính phủ để hỗ trợ bà con vùng lũ vượt qua khó khăn.

Quang cảnh buổi tiếp. 
Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, thời gian qua, MTTQ Việt Nam từ Trung ương tới địa phương đã tiếp nhận nhiều tấm lòng, nhiều sự sẻ chia. Từ số tiền tiếp nhận được, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã kịp thời phân bổ số tiền hỗ trợ để giúp bà con vùng lũ khôi phục sản xuất, sửa sang, xây mới nhà ở, khôi phục hệ thống đường giao thông và các công trình phúc lợi xã hội nhằm sớm mang lại cuộc sống ổn định cho bà con nhân dân.

“Những tấm lòng, trách nhiệm, nghĩa cử cao đẹp của nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài đã giúp bà con vùng lũ sớm vượt qua khó khăn. Điều này càng thể hiện niềm tin, sức mạnh lòng dân gửi tới Đảng, Chính phủ khi nỗ lực giúp bà con sớm ổn định cuộc sống”, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp nhận ủng hộ. 
Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cam kết, toàn bộ số tiền ủng hộ của Ban Cơ yếu Chính phủ sẽ được UBTƯ MTTQ Việt Nam chuyển tới các địa phương miền Trung chịu thiệt hại nặng do bão lũ, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng để kịp thời hỗ trợ, giúp người dân sớm vượt qua khó khăn.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh mong muốn, thời gian tới, Ban Cơ yếu Chính phủ sẽ luôn tích cực hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động và luôn sát cánh cùng đồng bào miền Trung trong quá trình khắc phục hậu quả mưa, lũ, ổn định cuộc sống.

TIẾN ĐẠT

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều