Kỷ niệm 79 năm ngày Khai sáng Phật giáo Hoà Hảo

(Mặt trận) - Ngày 1/7, tại An Hòa tự, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân (tỉnh An Giang), Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tổ chức Đại lễ kỷ niệm 79 năm ngày Đức Huỳnh Giáo chủ khai sáng Phật giáo Hòa Hảo (18/5/1939-18/5/2018). Buổi lễ có sự tham dự của gần 2 triệu đồng bào theo Phật giáo Hòa Hảo, đến từ 17 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ông Ngô Sách Thực tặng hoa của UBTƯ MTTQ Việt Nam chúc mừng Đại lễ.

Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham dự và đọc thư chúc mừng của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Tham dự buổi lễ còn có đại diện Ban Dân vận Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9; cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang.

Ông Nguyễn Tấn Đạt - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội PGHH phát biểu.

Khai mạc Đại lễ, ông Nguyễn Tấn Đạt - Trưởng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hoà Hảo cho biết: Ngày 18/5 âm lịch năm nay, kỷ niệm 79 năm (18/5/1939-18/5/2018) ngày khai sáng PGHH, toàn thể tín đồ PGHH, đặc biệt là tại 17 tỉnh, thành phố có tổ chức Giáo hội, một lòng ngưỡng vọng và đời đời tri ân công đức của Đức Tôn sư. Trong suốt hơn 40 năm qua, từ sau Đại hội đại biểu tín đồ PGHH cấp toàn đạo lần thứ IV, tất cả các đồng đạo tích cực trì hành theo giáo pháp “học Phật tu nhân”, tuỳ tài tuỳ sức, cùng nhau làm các việc từ thiện xã hội, phổ truyền giáo lý, sống “Tốt đời, đẹp đạo”, góp phần xây dựng NTM, đời sống văn hoá mới các cộng đồng địa phương.

Nhân Đại lễ kỷ niệm, người đứng đầu Ban Trị sự PGHH kêu gọi “tín đồ PGHH cùng nhau đoàn kết, gắn bó với dân tộc, phù hợp với chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu đẹp”.

Thời gian qua, các tổ chức Giáo hội được củng cố, kiện toàn, đến nay đã có 399 ban trị sự cơ sở xã, phường, thị trấn trong 17 tỉnh, thành phố. Công tác từ thiện, xã hội vừa giúp đời, vừa trả ơn đồng bào, nhân loại là hoạt động thường xuyên, như cất nhà Đại đoàn kết, xây cầu nông thôn, tặng quà cho bà con nghèo, hỗ trợ đưa rước bệnh nhân nghèo, khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí… Từ năm 2010 về sau, hưởng ứng Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, đô thị văn minh, xây dựng xã hội khuyến học, khuyến tài, hoạt động từ thiện nổi lên với các hoạt động như: Bếp ăn khuyến học, quỹ khuyến học, tặng xe đạp đến trường, dụng cụ học tập… Năm qua, nguồn quỹ từ thiện, xã hội được các mạnh thường quân đóng góp trên 400 tỷ đồng…       

Ông Ngô Sách Thực đọc Thư chúc mừng của Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn .

Cũng tại Đại lễ, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực thay mặt Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đọc Thư chúc mừng nhân dịp Đại lễ kỷ niệm 79 năm khai sáng PGHH. Trong thư, người đứng đầu Mặt trận gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH, các vị chức việc và toàn thể đồng bào PGHH.

Thư chúc mừng Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Với đường hướng “Vì đạo pháp - Vì dân tộc”, trong năm qua, đồng bào PGHH luôn lấy việc báo đáp tứ ân làm căn bản tu hành, với tâm nguyện mang lại phước lợi cho toàn thể nhân dân, đoàn kết cùng các tôn giáo và toàn nhân dân thực hiện tốt chương trình xây dựng NTM, đô thị văn minh, xây dựng đường giao thông nông thôn, tổ chức bếp ăn từ thiện cho bệnh nhân nghèo, thực hiện các hoạt động xã hội, đáp ứng yêu cầu thiết thực của cuộc sống, được xã hội đông tình và ủng hộ, góp phần tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cũng trong Thư chúc mừng, người đứng đầu Mặt trận còn khẳng định: Mừng Đại lễ Khai đạo, tôi tin tưởng và mong rằng đồng bào PGHH luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực vào các chương trình khuyến học, khuyến tài, các hoạt động an sinh, xã hội, dạy nghề, khám chữa bệnh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông. Tiếp tục hưởng ứng tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn đân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”… nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”…

Bà Trần Thị Thanh Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang phát biểu tại Đại lễ.      

Chia sẻ về hoạt động và đóng góp của PGHH trên địa bàn tỉnh An Giang trong niềm hân hoan chào mừng Đại lễ Khai đạo, bà Trần Thị Thanh Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, cho biết: Qua 79 năm kể từ ngày Đức Huỳnh Giáo chủ khai sáng Phật giáo Hòa Hảo, với tôn chỉ, đường hướng hành đạo là “Học Phật, tu nhân,” “Tại gia cư sỹ”, thực hiện tứ ân, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã giữ gìn giáo lý chân truyền, phát huy giá trị đạo đức cho tín đồ, góp phần nêu cao truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc. 

Trong giai đoạn hiện nay, với đường hướng “Vì đạo pháp, vì dân tộc”, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, các Trị sự viên, chức sắc cùng toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo đã hăng hái thi đua yêu nước, lập nhiều thành tích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

 Ông Ngô Sách Thực cùng đoàn công tác tặng quà Ban Trị sự Trung ương  Giáo hội PGHH dịp Đại lễ.

Quốc Trung

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều