Kỷ niệm 93 năm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng

Sáng 21-10, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước phối hợp Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức lễ dâng hương tại Tượng đài Phú Riềng Đỏ, nhân kỷ niệm 93 năm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng và ngày truyền thống ngành Cao su Việt Nam (28-10-1929 - 28-10-2022).

Dự lễ dâng hương có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường; Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7.

Về phía Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Trần Công Kha; Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Lê Thanh Hưng.

Các đại biểu tại Lễ dâng hương. 
Vùng đất Phú Riềng Đỏ cách đây 93 năm, vào đêm 28 rạng ngày 29-10-1929, tại khu rừng bên suối đá Làng 3 đồn điền Thuận Lợi, nay là Đội 3, Nông trường Cao su Tân Thành, Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, một sự kiện chính trị quan trọng có tính lịch sử của Đảng và giai cấp công nhân cao su Việt Nam, Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập. Đây là chi bộ Cộng sản đầu tiên ở miền Đông Nam Bộ, một trong những chiếc nôi đầu tiên của phong trào đấu tranh cách mạng.
Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, Chi bộ đã lãnh đạo phong trào công nhân nổi dậy đấu tranh chống lại sự bóc lột hà khắc của thực dân và bè lũ tay sai độc ác, thổi bùng ngọn lửa đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân trong các đồn điền cao su đang chịu bao cảnh lầm than khổ cực; đồng thời, hun đúc tinh thần cách mạng của mọi tầng lớp nhân dân đứng lên đấu tranh từ tự phát đến tự giác, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, mà đỉnh cao là dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, ngày 3-2-1930, cùng thời điểm Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, 5.000 công nhân đồn điền cao su Phú Riềng thực hiện cuộc tổng bãi công, làm chấn động địa ngục trần gian của chế độ thực dân phong kiến và bè lũ tay sai. Từ Phú Riềng Đỏ, công nhân cao su đã đứng lên dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng viết nên kho sử hùng tráng bằng mồ hôi, nước mắt, máu, sinh mạng của biết bao thế hệ, tạo nên cốt cách công nhân cao su anh hùng.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường dâng hương tại Tượng đài Phú Riềng Đỏ 
125 năm cây cao su Việt Nam, 93 năm truyền thống Phú Riềng Đỏ là những mốc son trong lịch sử đấu tranh cách mạng bởi ý chí quyết tâm và nghị lực phi thường, là điểm tựa, kết nối hàng chục ngàn trái tim yêu nước của thế hệ công nhân cao su. Lịch sử vẻ vang ấy cho đến ngày nay vẫn còn nguyên giá trị, là di sản quý báu, bất tử để thế hệ người thợ cao su hôm nay kế thừa, tích cực lao động, sáng tạo trên con đường hội nhập và phát triển.
 Các đại biểu ôn lại 93 năm ngày thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng
Tại lễ dâng hương, lãnh đạo tỉnh Bình Phước, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cùng các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương lên tượng đài Phú Riềng Đỏ và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ công ơn các anh hùng, liệt sĩ, các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì ngành cao su Việt Nam.

Theo Báo Bình Phước

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều