Lan tỏa yêu thương từ những hành động thiết thực

(Mặt trận) - Chiều 20/3, chia sẻ khi tiếp nhận tấm lòng từ các đơn vị, nhà hảo tâm gửi đến UBTƯ MTTQ Việt Nam với mong muốn cùng chung tay phòng, chống dịch Covid-19, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, thật cảm động khi trong ngày hôm nay, có các cô, các bác mặc dù tuổi đã cao nhưng vẫn nhờ người thân đưa đến trụ sở UBTƯ MTTQ Việt Nam để gửi tấm lòng góp phần cùng Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đẩy lùi đại dịch.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh tiếp nhận ủng hộ từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Thủ đô

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, sức lan tỏa từ lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tạo được hiệu ứng sâu sắc trong nhân dân. Trong những ngày qua, có rất nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân đã đến với Mặt trận, gửi tới Mặt trận tiền và hiện vật. Đặc biệt, có những kiều bào ta ở nước ngoài, do không thể trở về Việt Nam đã nhờ người thân trực tiếp đến ủng hộ, hay như các cô, các bác đã về hưu, có những người ở tận Bắc Ninh hay ở Chương Mỹ, Hà Nội, không thể tự đi được đã nhờ người thân đưa đến với mong muốn trực tiếp gửi số tiền ủng hộ của mình để cùng chung tay với cả nước vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh tiếp nhận ủng hộ từ Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ (Bắc Ninh).

Tiếp nhận ủng hộ từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Thủ đô 100 triệu đồng; Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ (Bắc Ninh) 110 triệu đồng, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh, sự ủng hộ này thể hiện tấm lòng và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và mong muốn trong thời gian tới UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tiếp nhận nhiều hơn nữa những nguồn lực trong xã hội để giúp những người đang ở tuyến đầu chống dịch và những bệnh nhân đang điều trị, những người đang ở khu cách ly đồng lòng, quyết tâm cùng nhân dân cả nước chiến thắng đại dịch.

Ông Ngô Duy Long, Giám đốc Agribank - Chi nhánh Thủ Đô chia sẻ, lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và Thủ tướng đã thôi thúc mỗi cá nhân trong chi nhánh cùng đóng góp một phần nhỏ tấm lòng của mình vào công cuộc phòng, chống đại dịch đang diễn biến phức tạp hiện nay; đồng thời cam kết, ngân hàng sẽ nỗ lực hết mình và phát triển dịch vụ để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất, đặc biệt sẽ đảm bảo thông suốt để mỗi cá nhân khi chuyển khoản ủng hộ phòng, chống Covid-19 sẽ được thực hiện nhanh nhất và thuận lợi nhất.

Hiện nay có 3 hình thức ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19:

+ Qua tài khoản tại ngân hàng:Thời gian tổ chức vận động, quyên góp dự kiến là 45 ngày, từ ngày 17/3-30/4/2020.

Tên Tài khoản: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Số tài khoản: 1483201009159

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thủ đô.

+ Bằng tiền mặt:Thời gian tổ chức vận động, quyên góp dự kiến là 45 ngày, từ ngày 17/3-30/4/2020.

Phòng Kế hoạch - Tài chính (109, 111), Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

46 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 0243 8256326; 02438256536. Bà Đinh Thị Thúy Ngân, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính: 0904.321618.

(Đề nghị quý cơ quan ghi rõ nội dung: Ủng hộ phòng chống dịch Covid-19)

+ Ủng hộ bằng tin nhắn:Thời gian tiếp nhận tin nhắn đóng góp: Từ 00h00 ngày19/3/2020 đến 24h00 ngày 18/6/2020.

Cú pháp nhắn tin: CV n gửi tới 1407(Trong đó, n là số lần ủng hộ 20.000 đồng). Giá trị ủng hộ: 20.000 đồng nhân n lần.

Mọi thông tin chi tiết về tiếp nhận ủng hộ xin liên hệ:

Ông Trần Văn Sinh, Trưởng ban Phong trào, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sđt: 0904.232095.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thương, Phó Trưởng ban Phong trào, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. SĐT: 0243.8256.327; DĐ: 0904.058.336, Email: hongthuong_tc@yahoo.com.

Hương Diệp

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều