Lãnh đạo Quốc hội làm việc tại tỉnh Sơn La, Thừa Thiên-Huế

Ngày 4/7, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dự khánh thành trạm y tế xã Xuân Nha (huyện Vân Hồ, Sơn La); Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm việc tại Thừa Thiên-Huế.
 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dự khánh thành Trạm y tế xã Xuân Nha (huyện Vân Hồ, Sơn La). Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Tại Sơn La, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dự khánh thành Trạm y tế xã Xuân Nha (huyện Vân Hồ).

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Biên bản kết nghĩa ngày 26/10/2019 giữa Tổ Đảng đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La, Chi bộ Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội, Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La và Đảng bộ xã Xuân Nha với nội dung hỗ trợ, giúp đỡ xã Xuân Nha thực hiện chính sách an sinh xã hội, phát triển sản xuất, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm nghèo bền vững.

Dự án Trạm y tế xã Xuân Nha gồm 2 tầng, 6 phòng khám bệnh và các hạng mục phụ trợ với tổng mức đầu tư 3.773 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và vốn hỗ trợ của doanh nghiệp, khởi công ngày 15/12/2019.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng biểu dương tỉnh Sơn La nói chung, trong đó có huyện Vân Hồ đã có cách làm sáng tạo, vận động các doanh nghiệp tài trợ, đóng góp để sớm có nơi khám chữa bệnh cho người dân. Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng công trình Trạm y tế xã Xuân Nha vẫn hoàn thành trước thời hạn, thể hiện sự quyết tâm và chỉ đạo sát sao của lãnh đạo huyện Vân Hồ và tỉnh Sơn La.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tặng 50 tấn xi măng để xây dựng đường giao thông cho xã Song Khủa, huyện Vân Hồ; Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông trao quà tặng bà con nhân dân xã Xuân Nha.

Trong dịp này, Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La đã hỗ trợ 10 bộ máy vi tính, 10 máy lọc nước, gần 800 áo đồng phục mùa đông, trên 1.100 đôi dép cho Trường Mầm non, Tiểu học và THCS Xuân Nha; hỗ trợ Hội Khuyến học xã 110 triệu đồng; hỗ trợ UBND xã Xuân Nha 140 triệu đồng mua trang thiết bị, dụng cụ sinh hoạt và hoàn thiện các hạng mục phụ trợ tại Nhà đa năng xã Xuân Nha; hỗ trợ trồng 1.020 cây mít thái cho 31 hộ nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn cũng như 400 suất quà cho 400 hộ nghèo.

 

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển khảo sát tại khu giải phóng mặt bằng khu vực Thượng Thành - Đại nội Huế. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Cùng ngày, Đoàn công tác của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế về an ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và quản lý an toàn hồ, đập.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, toàn tỉnh hiện có 56 hồ chứa thủy lợi, 12 hồ thủy điện (trong đó có 9 hồ thủy điện đã đưa vào vận hành, công suất lắp máy 409,2MW) với tổng dung tích các hồ thủy lợi và thủy điện khoảng 2.000 triệu m3.

Về công tác cấp nước sạch khu vực đô thị và nông thôn, hiện nay, toàn tỉnh đã có 135/145 xã, phường và thị trấn sử dụng nguồn nước sạch bảo đảm tiêu chuẩn từ các nhà máy nước của HueWACO quản lý, với tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN 02:2009/BYT) đạt 90%, tỷ lệ sử dụng nước sạch ở thành thị đạt 97% và vùng nông thôn đạt 85%.

Về công tác nâng cấp, sửa chữa các hồ chứa, từ năm 2003 đến nay, bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương đã đầu tư xây dựng mới một số hồ chứa nước thượng nguồn và nâng cấp hệ thống hồ đập và thủy lợi vùng gò đồi, vùng cát. Tỉnh hiện đang tiến hành nâng cấp sửa chữa hồ chứa nước Thọ Sơn, thị xã Hương Trà với kinh phí 31,7 tỷ đồng…

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng, với vấn đề nước sạch, Thừa Thiên-Huế đã giải quyết được song việc thoát lũ cần tính đến quy hoạch hệ thống thủy lợi, tránh tình trạng lũ lụt, vỡ đập gây thiệt hại lớn. Do tỉnh là nơi mưa nhiều, có nhiều hồ đập, dung tích toàn bộ hồ đập trên địa bàn là trên 2 tỷ m3 khối nước nên điều này đặt ra vấn đề an toàn hồ, đập cần được đặc biệt quan tâm. Trong đó, 9 hồ hư hỏng phải được sửa chữa ngay.

Tại Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và Đoàn công tác đã khảo sát tại khu giải phóng mặt bằng khu vực Thượng Thành - Đại nội Huế; khu tái định cư Hương Sơ; đập ngăn mặn Thảo Long; thăm mô hình chăn nuôi an toàn sinh học bằng công nghệ vi sinh của Tập đoàn Quế Lâm tại xã Phong Thu, huyện Phong Điền.

Theo Cổng TTĐT Quốc hội

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều