Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Sáng 31/8, kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn, đã đến dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.
 Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN
Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến công lao và đức hy sinh quên mình vì dân, vì nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, thống nhất.
Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. 
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. 
Dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc - Anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, các đại biểu nguyện tiếp tục phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đoàn kết, chung sức xây dựng Thành phố phát triển nhanh, bền vững, tiến bộ, văn minh, công bằng xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đoàn đại biểu thành phố cũng đã đến dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bến Nhà Rồng (Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh) và dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng - vị lãnh tụ của giai cấp công nhân, một tấm gương sáng về cần - kiệm - liêm - chính, hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Người đã sáng lập ra tổ chức Công hội Đỏ, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam, tạo bước ngoặt to lớn trong phong trào đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, góp phần quan trọng vào phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân thế giới...

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tham quan triển lãm chuyên đề “Tết độc lập nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh” tại Bến Nhà Rồng (Quận 4).  
Tiếp đó, Đoàn đại biểu Thành phố đã tham quan triển lãm chuyên đề “Tết Độc lập nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh” tại Bến Nhà Rồng (Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh). 

Triển lãm giới thiệu công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc Việt Nam, khai sinh Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh chung của dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Triển lãm gồm 120 hình ảnh, tư liệu có nội dung xoay quanh 3 chủ đề chính: Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, lãnh đạo toàn dân Tổng khởi nghĩa Tháng Tám, sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng quyết tâm giữ vững nền độc lập, lãnh đạo Chiến dịch Điện Biên Phủ đến thắng lợi cuối cùng; Đảng và Nhà nước ta mãi đi theo con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn.

 Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (phố đi bộ Nguyễn Huệ - Quận 1).
Cùng ngày, Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh đã đến dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (phố đi bộ Nguyễn Huệ - Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

TTXVN

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều