Liên tiếp chịu ảnh hưởng của thời tiết xấu, miền Bắc có mưa dông đến hết tuần

(Mặt trận) - Do ảnh hưởng của gió Đông Nam phát triển mạnh, sau đó có khả năng hình thành xoáy thấp, khu vực Bắc Bộ từ hôm nay đến ngày 21/7 sẽ có một đợt mưa dông trên diện rộng.

Miền Bắc liên tục gánh chịu nhiều trận mưa lớn trút xuống gần 2 tháng qua.

Đới gió Đông Nam phát triển từ mặt đất lên tới 5.000m nên ở khu vực Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, khu vực Việt Bắc, Đông Bắc có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, một số nơi có mưa lớn hơn như Tuyên Quang 93mm, Móng Cái (Quảng Ninh) 116mm…

Trong những ngày tới, tại miền Bắc sẽ tiếp tục hình thành xoáy thấp, vùng mưa sẽ được mở rộng, khu vực miền núi trung du phía Bắc liên tiếp hứng chịu mưa vừa, mưa to kéo dài. Lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại các tỉnh ở vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Từ ngày 15-18/07, ở trung lưu sông Mê Kông đã có mưa vừa và mưa to; tổng lượng mưa đo được phổ biến từ 80-150mm. Do mưa lớn, mực nước ở trung hạ lưu sông Mê Kông đang lên. Đồng thời, lũ thượng nguồn về kết hợp kỳ triều cường, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ lên nhanh. Những ngày cuối tháng 07/2017 (24-27/07), mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại Tân Châu có khả năng lên mức 2,7-3,0m; trên sông Hậu tại Châu Đốc lên mức 2,4-2,6m, sau đó biến đổi chậm. Nguy cơ xảy ra ngập lụt ở một số vùng trũng thấp, vùng ven sông, ngoài đê bao các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An.

Thời tiết biển, các vùng biển phía Nam và khu vực huyện đảo Trường Sa có mưa dông, tố lốc kèm theo gió giật mạnh. Huyện đảo Hoàng Sa, mưa vài nơi, gió nhẹ cấp 3-4, tầm nhìn xa trên 10km.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 19/7 như sau: (Nguồn TTDBKTTVTW)

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 68 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 30 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, khu vực Đông Bắc và đồng bằng có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa, mưa rào và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 27 – 30 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

PV

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều