Lời tri ân tháng 7

(Mặt trận) - Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017), ngày 13/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và đi thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, liệt sĩ trên địa bàn các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị.

>> Đoàn công tác UBTƯ MTTQ Việt Nam tri ân các gia đình anh hùng liệt sĩ tại Quảng Bình
>> Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tặng nhà Đại đoàn kết tại tỉnh Quảng Trị

Nêu cao truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn mong muốn, mỗi người, bằng việc làm thiết thực nhất hãy chăm lo cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng, cùng với đó quan tâm tu bổ nghĩa trang liệt sĩ, xây dựng nhiều hơn nữa những ngôi nhà tình nghĩa.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng, cùng đoàn công tác thắp hương tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa, Đảo Yến, Quảng Bình.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nậy.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng thăm mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Thìn.

Tại Thành cổ Quảng Trị, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chuẩn bị vòng hoa dâng lên Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Khu tưởng niệm tại Thành cổ Quảng Trị, nơi đoàn công tác UBTƯ MTTQ Việt Nam đến thăm viếng.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho mẹ Nguyễn Thị Thắng, gia đình có công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác thỉnh chuông tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Đoàn công tác UBTƯ MTTQ Việt Nam làm lễ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thắp nhang tại các mộ liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn mỗi người, bằng việc làm thiết thực nhất hãy quan tâm, chăm lo cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng, cùng với đó quan tâm tu bổ nghĩa trang liệt sĩ.

 Kỳ Anh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều